Đâm xe tải ở Đức: 'Hệt như vụ khủng bố tại Nice, Pháp'

Nhân chứng tại hiện trường vụ tấn công vào phiên chợ Giáng sinh ở thủ đô Berlin cho biết vụ việc giống như mô phỏng lại cảnh tượng kinh hoàng xảy ra ở Nice, Pháp hồi tháng 7.

"Nó (vụ tấn công) giống như câu chuyện ở Nice được chuyển thể", bà Julian Reichelt, tổng biên tập một tờ báo nhỏ ở Đức, cho biết. Nhân chứng này nói rằng những phiên chợ tương tự thường xuyên đông đúc người qua lại hàng đêm trong những tuần trước Giáng sinh.

Giữa tháng 7, một vụ tấn công khủng bố cũng bằng xe tải xảy ra ở thành phố Nice của Pháp khiến 86 người chết và hơn 400 người bị thương. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã nhận trách nhiệm gây ra vụ tấn công đẫm máu này.

Vụ việc xảy ra vào lúc cao điểm lúc chiều tối ngày 19/12, khi người lớn và trẻ em tập trung tại các căn lều gỗ bán đồ ăn và hàng hóa Giáng sinh ở quảng trường Breitscheidplatz, bên ngoài nhà thờ Kaiser Wilhelm phía tây Berlin. Ảnh: Rainer Jensen.

Nhân chứng Emma Rushton cho hay chiếc xe tải không giảm tốc độ và phóng đi với tốc độ 40 km/h qua khu vực những người đi bộ đông đúc. "Tôi đã nhìn thấy ít nhất 10 bị thương và nằm trên mặt đất".

"Tôi nghĩ mọi người đều nhận ra rằng một cuộc tấn công khủng bố đã xảy ra. Mọi người bỏ lại những thứ mang theo bên mình và chạy đi tìm chỗ trú... Dường như chiếc xe tải áp vào lề đường, đi chệch hướng và đâm vào đám đông", bà Shandana Durrani, người đứng cách chiếc xe khoảng 6 m khi nó đâm vào nhiều quầy hàng ở chợ, kể với CNN.

Đường đi của chiếc xe tải dùng làm vũ khí tấn công vào khu chợ Giáng sinh đông đúc ở Đức. Đồ họa: Daily Mail

Durrani, một người Mỹ chuyển đến Berlin cách đây vài tháng, gõ trong tin nhắn lúc xảy ra vụ việc rằng "cứu tôi khỏi bị tấn công".

"Tôi định trốn phía sau một gian hàng để tránh bị đâm nhưng thực sự chẳng có chỗ nào để trốn cả vì sự việc xảy ra quá nhanh" cô nói.

Trong khi đó, Jan Hollitzer, phó tổng biên tập của tờ báo địa phương Berliner Morgenpost, cho biết ông đã tận mặt chứng kiến cảnh tượng các nạn nhân ở dưới bánh xe khi nó dừng lại.

Lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường sau vụ tấn công để đưa những người bị thương đến bệnh viện. Ảnh: AP.

Cảnh sát Berlin đang kêu gọi người dân địa phương ở trong nhà để đảm bảo an toàn. Thủ tướng Đức Angela Merkel nói bà "cầu nguyện những người thiệt mạng".

Người phát ngôn của chính phủ cho biết Thủ tướng Merkel đang họp khẩn với bộ trưởng nội vụ và thị trưởng thành phố Berlin về vụ việc.

"Tôi bị sốc nặng về tin tức khủng khiếp xảy ra tại nhà thờ ở Berlin", Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier chia sẻ. "Nhiều người đến chợ Giáng sinh vào hôm nay đã chết và rất nhiều người bị thương".

IS đã ngay lập tức lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công này.

Mai Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/dam-xe-tai-o-duc-het-nhu-vu-khung-bo-o-nice-phap-post707168.html