Dân chặn đường dân sinh, lùa xe tải vào đường chuyên dụng chở đá

Hàng trăm lượt xe tải ra vào mỏ đá Tân Cang xếp hàng nối dài gần 1 km, kẹt cứng trên đường.

Xe tải vào mỏ đá Tân Cang bị chặn, xếp thành hàng dài

Khoảng 8 giờ ngày 19.9, người dân ấp Hương Phước và Tân Cang, xã Phước Tân, TP.Biên Hòa (Đồng Nai) lại tiếp tục treo băng rôn, dựng hàng rào và vật cản để chặn xe tải chở đá lưu thông trên đường Đinh Quang Ân (xã Phước Tân).

Tại hiện trường, hàng trăm lượt xe tải ra vào mỏ đá Tân Cang xếp hàng nối dài gần 1 km, kẹt cứng trên đường. Ngay sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo xã Phước Tân đã xuống hiện trường vận động dỡ bỏ rào chắn nhưng người dân không đồng ý. Đến 12 giờ cùng ngày, người dân vẫn chưa chịu dỡ bỏ vật cản trên đường và yêu cầu lãnh đạo TP.Biên Hòa xuống để giải quyết. Đến khoảng 2 giờ chiều, người dân đồng ý tháo rào cản cho đoàn xe đã bị chặn lại trước đó ra ngoài, đồng thời tiếp tục dựng rào chắn không cho xe chở đá tiếp tục đi vào tuyến đường này.

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 15.9, tuyến đường chuyên dụng dành riêng cho xe chở đá từ các mỏ đá ở khu vực Tân Cang chính thức thông xe. Theo chủ trương của UBND tỉnh Đồng Nai, sau khi thông xe, tất cả các xe tải ra vào các mỏ đá Tân Cang đều phải lưu thông trên tuyến đường chuyên dụng này.

Lê Bình

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/dan-chan-duong-dan-sinh-lua-xe-tai-vao-duong-chuyen-dung-cho-da-877379.html