Dẫn côn đồ từ Hòa Bình về Hà Nội xiết nợ

Vì thua bạc ở thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, người đàn ông quê ở huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ đã biến thành nạn nhân một vụ cướp vì bị xiết nợ bằng 'luật rừng'.

Ngày 14-12, Cơ quan CSĐT - CAH Sóc Sơn cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam nhóm đối tượng gồm Đoàn Mạnh Công (SN 1989), Nguyễn Văn Hiến (SN 1984), Nguyễn Khắc Hoàng (SN 1986) và Lương Anh Dũng (SN 1986), đều trú tại thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình can tội cướp tài sản. Nạn nhân vụ cướp do nhóm đối tượng trên gây ra là anh Vũ Mạnh Linh (SN 1986), ở huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Các đối tượng bị CAH Sóc Sơn bắt giữ, khởi tố hành vi cướp tài sản

Các đối tượng bị CAH Sóc Sơn bắt giữ, khởi tố hành vi cướp tài sản

Trước đó, ngày 8-2-2016 (tức ngày mồng 1 Tết Bính Thân 2016), anh Linh đi chúc Tết cùng bạn ở thành phố Hòa Bình. Do đánh bạc bị thua, anh Linh đã vay của Đoàn Mạnh Tài (SN 1985, ở phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình) 350 triệu để trả nợ và phải viết giấy cầm cố chiếc xe ô tô của mình để nhận 350 triệu đồng với em trai Tài là Đoàn Mạnh Công. Sau đó, Linh đã trả 75 triệu đồng và lấy xe ô tô về nhà. Tài đã nhiều lần gọi điện thoại đòi nốt số tiền còn nợ, nhưng anh Linh đều khất.

4 tháng sau, hai anh em Tài, Công rủ bạn là Nguyễn Văn Hiến về quê ở tỉnh Phú Thọ chơi. Trên đường đi, Công nói với Hiến việc anh Linh nợ Công và Tài số tiền 250 triệu đồng và ngỏ ý nhờ Hiến đòi. Hôm đó, cả nhóm đến nhà anh Linh ở huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ, nhưng không gặp ai. Trên đường về thành phố Hòa Bình, Công hứa chi cho Hiến 20% số tiền anh Linh nợ nếu Hiến đòi được. Vì tiền “hoa hồng” quá ít nên Hiến không đồng ý, nhưng vẫn hứa với Công sẽ nhờ người đòi nợ giúp.

Chiều 2-12-2016, Hiến nhận được điện thoại của người bạn ở tỉnh Phú Thọ, nhắn cho địa chỉ một người biết nơi anh Linh đang thuê trọ. Sau đó, Hiến đồng ý cùng Công đi đòi nợ và rủ thêm Nguyễn Khắc Hoàng, Lương Anh Dũng cùng đi tìm “con nợ” của Công. Sau khi biết anh Linh đang ở trọ trong khu vực thôn Điền Xá, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, gần Sân bay Quốc tế Nội Bài, tối hôm đó nhóm Công, Hiến, Dũng và Hoàng đã sử dụng xe ô tô loại 5 chỗ đi xiết nợ.

Trên đường đi, nhóm này bàn nhau gặp anh Linh đánh dằn mặt trước cho đối phương sợ hãi rồi mới nói chuyện. 22h cùng ngày, nhóm Công tìm được đến nơi trọ của “con nợ”, nhưng không gặp được anh Linh đành quay về thành phố Hòa Bình. Đến chiều 4-12, Công đồng ý sẽ chi 30% số tiền nợ của anh Linh nếu đòi được và Hiến đồng ý tiếp tục cuộc truy tìm “con nợ” của Công, rồi rủ Dũng, Hoàng cùng đi tìm anh Linh ở huyện Sóc Sơn.

17h30 ngày 4-12, nhóm của Công đã bao vây khu vực nhà anh Linh thuê trọ tại xã Quang Tiến, huyện Sóc. Công và Hiến đã ép Linh lên xe ô tô đưa ra ngã tư đường Võ Văn Kiệt nối Quốc lộ 2. Trong xe ô tô, anh Linh khất nợ Công vì đang làm công trình xây dựng, chưa lấy được tiền nên chưa trả. Công đe dọa, bắt anh Linh phải trả ngay 150 triệu đồng. Trong khi Công nói, Hoàng và Dũng ngồi phía sau đã dùng tay tát liên tiếp vào vùng mặt, đầu anh Linh. Công ép anh Linh điện thoại cho vợ vay tiền trả nợ.

Trước thái độ hung hăng, côn đồ của nhóm Công, anh Linh sợ hãi van xin và bị lôi từ trong xe ô tô xuống lề đường ven Quốc lộ 2, tiếp tục hứng những trận đòn vào mặt và đầu. Sợ bị đánh tiếp, anh Linh đã điện thoại cho vợ nhờ đi vay 150 triệu để trả cho Công. Ngay sau đó, Hiến kéo nạn nhân lên xe ô tô đi theo đường Võ Nguyên Giáp, hướng về trung tâm thành phố Hà Nội. Khi đi qua trạm thu phí đường cao tốc Bắc Thăng Long - Nội Bài, Công dừng xe đe dọa, bắt anh Linh tiếp tục gọi điện thoại cho vợ lo đủ số tiền trả Công.

Trong lúc chờ vợ anh Linh đi vay tiền, nhóm của Công yêu cầu anh Linh đưa thẻ ATM và chỉ chỗ rút tiền, rồi cả nhóm cùng với nạn nhân đến cây ATM nằm gần Siêu thị Mê Linh Plaza rút được tổng cộng 3 triệu đồng. Tiếp tục lục lọi ví tiền của anh Linh, Hiến đã phát hiện và lấy hơn 8 triệu đồng, 1 giấy phép lái xe và 3 giấy đăng ký xe máy, ô tô. Sau đó, các đối tượng đưa anh Linh về trước cổng Chi nhánh Công ty bia Sài Gòn, ở huyện Mê Linh (Hà Nội), tiếp tục ép nạn nhân điện thoại cho người thân xoay sở số tiền 150 triệu đồng trả Công. Vì vợ anh Linh không vay được tiền, Công cùng đồng bọn đã xiết nợ xe máy, dây chuyền và nhẫn của nạn nhân, đồng thời ép viết 2 giấy vay nợ tổng cộng 220 triệu đồng, rồi mới thả cho nạn nhân về.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, lực lượng CSHS - CAH Sóc Sơn đã tiến hành điều tra, làm rõ và ra lệnh bắt khẩn cấp Công, Hiến, Hoàng, Dũng về hành vi cướp tài sản. Theo đại diện chỉ huy CAH Sóc Sơn cho biết, anh Linh làm nghề xây dựng và hiện đang thuê trọ ở cùng với vợ tại huyện Sóc Sơn. Công làm nghề kinh doanh tự do, có mối quan hệ với các đối tượng hình sự.

Trong nhóm giúp sức Công xiết nợ anh Linh, Hiến có 1 tiền sự năm 2016, bị CATP Hòa Bình xử phạt vi phạm hành chính về hành vi xâm hại sức khỏe người khác. Hoàng có 1 tiền án về tội cố ý gây thương tích năm 2008 và 1 tiền sự năm 2016 bị CAP Tân Thịnh, TP Hòa Bình xử phạt vi phạm hành chính về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Muốn nhanh chóng đòi được số tiền anh Linh nợ, Công đã thuê nhóm đối tượng do Hiến cầm đầu xiết nợ bằng “luật rừng” dẫn đến hành vi cướp tài sản.

Hà Hoàng

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/phap-luat/dan-con-do-tu-hoa-binh-ve-ha-noi-xiet-no/712149.antd