Dàn cựu cán bộ Agribank sắp chính thức phải thụ hình

Với phần các bị cáo được nói lời sau cùng vào cuối giờ chiều 23-12, “đại án” nghìn tỷ Agribank đang dần đi vào hồi kết.

Theo đó, kết thúc ngày làm việc thứ 6 liên tiếp (từ 16 đến 23-12), phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với Phạm Thị Bích Lương - cựu Giám đốc Chi nhánh Nam Hà Nội của Ngân hàng NN &PTNT Việt Nam (Agribank Nam Hà Nội) cùng các bị cáo liên quan đã bước vào thời gian nghị án kéo dài. Dự kiến, ngày 27-12 tới đây, TAND Cấp cao tại Hà Nội sẽ đưa ra các phán quyết về vụ án.

Và nếu không có gì bất ngờ (hủy án để điều tra, truy tố và xét xử lại) thì kể từ thời điểm nêu trên, dàn cựu lãnh đạo, cán bộ của Agribank sẽ chính thức phải chấp hành hình phạt, tương ứng với những tội danh mà các bị cáo bị quy kết. Bởi theo quy định của pháp luật, bản án phúc thẩm sẽ có hiệu lực thi hành ngay và các bị cáo sẽ không còn quyền kháng cáo nữa.

Khép lại phần tranh luận để chuyển sang phần nghị án, 16/17 bị cáo kháng cáo (ngoại trừ bị cáo Đỗ Tiến Long vắng mặt tại phiên tòa) đều đã lần lượt được nói lời sau cùng. Trong đó, do bị xác định là bị cáo đầu vụ án nên Phạm Thị Bích Lương là người đầu tiên được nói lời thỉnh cầu với HĐXX phúc thẩm.

Cựu Giám đốc Agribank Nam Hà Nội - Phạm Thị Bích Lương cùng các bị cáo liên quan

Trong nước mắt, cựu Giám đốc Agribank Nam Hà Nội phân trần, với tư cách là người đứng đầu chi nhánh, nên để xảy ra hậu quả vụ án như ngày hôm nay và dù không trực tiếp gây ra nhưng bị cáo rất ăn năn. Bị cáo nhận lỗi trước HĐQT, cán bộ, nhân viên Agribank. Bị cáo nhận thấy trách nhiệm của mình rất lớn và không chối tội.

“Bị cáo nhận thức rõ sai phạm của mình nên mong HĐXX xem xét và đưa ra bản án thấu tình, đạt lý để người nhà, con cái nhìn vào làm bài học” - Phạm Thị Bích lương nức nở. Cũng trong dòng nước mắt ân hận, cựu Giám đốc Agribank Nam Hà Nội còn đề nghị cấp phúc thẩm xem xét để giảm nhẹ hình phạt cho các cựu cán bộ cấp trên, cấp dưới với lý do họ đã tin tưởng vào bị cáo nên phải xa vòng lao lý.

Đối với cựu Tổng giám đốc Agribank - Phạm Thanh Tân, trong lời nói sau cùng cũng chỉ thỉnh cầu rất ngắn gọn với ý nghĩa bao quát là xin HĐXX phúc thẩm xem xét và giảm nhẹ hình phạt. Trước đó, trong phần tranh luận, bị cáo Tân đã có những trải lòng về việc phải lâm vào vòng lao lý.

Cũng ở phần lời nói sau cùng, 14 bị cáo tiếp theo trong vụ án đều lần lượt bày tỏ mong muốn được cấp tòa phúc thẩm xem xét thật kỹ lưỡng từng hành vi cũng như điều kiện, hoàn cảnh phạm tội để từ đó giảm cho một phần hình phạt và cho được hưởng án treo.

Tại phiên tòa sơ thẩm (kéo dài từ cuối tháng 12-2015 đến đầu tháng 1-2016) với nhận định cựu Giám đốc Agribank Nam Hà Nội cùng những bị cáo liên quan đã gây thiệt hại cho Ngân hàng NN & PTNT Việt Nam 2.500 tỷ đồng, TAND - TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Phạm Thị Bích Lương 20 năm tù về tội “Vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của tổ chức tín dụng” và 15 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Giữ vai trò phạm tội thứ hai, Chử Thị Kim Hiền - cựu Phó giám đốc Agribank Nam Hà Nội cũng bị tuyên phạt tổng cộng 30 năm tù về cả 2 tội danh như bị cáo đầu vụ. Phạm Thanh Tân - cựu Tổng giám đốc Agribank Việt Nam bị tuyên phạt tổng mức án 22 năm tù đối với cả 2 tội danh là “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Giữ vai trò đồng phạm ở tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, Lê Minh Hiếu - cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vietmade, Công ty CP Lifepro Việt Nam và là cổ đông của Công ty Liên doanh Lifepro Việt Nam bị tuyên phạt 15 năm tù. Nhóm bị cáo từng là cán bộ, nhân viên Agribank Nam Hà Nội gồm: Đỗ Tiến Long, Nguyễn Thị Nguyệt Thanh, Nguyễn Hữu Thanh, Trương Thị Út và Đặng Quang Chung lần lượt bị tuyên phạt từ 7 năm tù đến 16 năm tù cũng về tội “Vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của tổ chức tín dụng”.

Riêng bị cáo Hoàng Thị Thu Hiền - cũng thuộc Agribank Nam Hà Nội chỉ bị tuyên phạt 2 năm tù về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Cùng tội danh này, các bị cáo từng là cán bộ tại Agribank Việt Nam gồm: Hoàng Anh Tuấn, Kiều Trọng Tuyến, Đỗ Quang Vinh và Phan Quý Dương lần lượt phải nhận từ 4 năm tù đến 6 năm tù.

Cùng bị áp dụng về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, Lương Thị Yên - nguyên Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Hà Tây; Đỗ Thị Liên Hương, Nguyễn Thị Thúy Hằng và Hoàng Tuấn Khanh đều từng là cán bộ Chi cục Hải quan Hà Tây (Cục Hải quan Hà Nội) cùng bị xử phạt mức án chung là 30 tháng tù giam.

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/phap-luat/dan-cuu-can-bo-agribank-sap-chinh-thuc-phai-thu-hinh/713261.antd