Dàn diễn viên 'Những nàng công chúa nổi tiếng' sau 10 năm

"Chàng rể út" Lee Seung Gi trở thành ngôi sao được yêu mến nhất Hàn Quốc trong khi "bốn cô gái nhà họ Na" lận đận tình duyên và sự nghiệp.

"Những nàng công chúa nổi tiếng" là tác phẩm ăn khách của đài KBS, phát sóng năm 2006. Phim không xây dựng thế giới màu hồng hay bi thương thường thấy trên màn ảnh Hàn. Trong suốt 80 tập, đạo diễn Bae Kyung Soo tập trung khai thác mối quan hệ gia đình với đầy đủ cung bậc cảm xúc, vừa gần gũi vừa nhân văn.

Trong phim, Lee Seung Gi thủ vai Hwang Tae Ja - chàng rể út tính tình trẻ con của nhà họ Na. Anh là niềm hy vọng của mẹ và được bà vạch sẵn đường đi. Thế nhưng, khi làm gia sư cho "công chúa út" Jong Chil, anh phải lòng cô và cả hai lỡ "ăn cơm trước kẻng". Họ kết hôn và trở thành bố mẹ ở tuổi đôi mươi. Khi vào vai này, Lee Seung Gi mới 19 tuổi.

Hiện tại, Lee Seung Gi (sinh năm 1987) là người thành công nhất trong dàn diễn viên của phim. Anh được lòng các bậc phụ huynh Hàn vì đời tư sạch, lối sống mẫu mực. Suốt một thập kỷ qua, anh ghi dấu ấn trong loạt phim đình đám như "Người thừa kế sáng giá" (2009), "The king 2 hearts" (2012), "Gu family book" (2013)... Ngoài ra, anh còn được mệnh danh là "Hoàng tử Pop Ballad" khi sở hữu loạt hit đình đám. 17 tuổi, khi còn học cấp ba, Lee Seung Gi đã ra mắt album đầu tay và từng đoạt giải "Ca sĩ Ballad xuất sắc". Lee Seung Gi cũng là MC nổi tiếng ở Hàn, được yêu mến vì sự hoạt ngôn.

Lee Seung Gi từng một lần công khai bạn gái là ca sĩ, diễn viên Yoona (SNSD). Tuy nhiên, cặp sao chia tay vì công việc bận rộn, ít có thời gian hẹn hò. Nam diễn viên đang trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự, dự kiến xuất ngũ tháng 10/2017.

Park Hae Jin (1983) hóa thân thành chàng rể hai - hạ sĩ si tình Yeon Ha Nam. Khi còn tại ngũ, anh có thể đứng hàng giờ dưới mưa chỉ để tặng thanh chocolate hay một bông hồng cho đại tá Na Seol Chil - cấp trên của anh. Dù bị gia đình phản đối vì yêu người hơn tuổi, Ha Nam vẫn quyết tâm vượt qua định kiến.

Vai hạ sĩ Ha Nam giúp Park Hae Jin đoạt nhiều giải thưởng danh giá, đặc biệt là danh hiệu "Nam diễn viên mới xuất sắc" tại Baeksang 43. Giải này giúp anh xuất hiện trong loạt series nổi tiếng như "Phía đông vườn địa đàng" (2008), "Seo Young của bố" (2012), "Vì sao đưa anh tới" (2013). Trong năm 2016, Park Hae Jin gây ấn tượng với vai Yoo Jung trong bộ phim ăn khách "Bẫy tình yêu" ("Cheese in the trap") của đài tvN. Ngoài ra, anh còn đóng phim Trung Quốc.

Ngoài đời, nam diễn viên vẫn độc thân và luôn mong sẽ kết hôn ở tuổi 35. Trong cuộc phỏng vấn với đài MBN hồi đầu năm, Park Hae Jin chia sẻ anh và bạn gái cũ từng hứa nếu năm 2017 cả hai vẫn lẻ bóng thì sẽ trở về bên nhau. "Nếu cô ấy xuất hiện tại địa điểm đã hẹn vào năm 2017, tôi sẽ lập tức cầu hôn. Tuy nhiên, nếu người ấy đã kết hôn và sống hạnh phúc, tôi sẵn sàng quên lời hứa và thành tâm chúc phúc cô ấy cả đời này", tài tử nói.

Lee Tae Ran (1975) hóa thân thành đại tá Na Seol Chil - cô con gái thứ hai mạnh mẽ, được xem như "người đàn ông" trong gia đình họ Na. Cô thầm yêu cậu bạn thân Yoo Il Han nhiều năm nên từ chối tình cảm của hạ sĩ Yeon Ha Nam. Sau này, Seol Chil cảm động trước sự chân thành của chàng hạ sĩ, cả hai kết thúc bằng đám cưới theo nghi thức quân đội.

Lee Tae Ran gia nhập làng giải trí từ năm 1997. Chiều cao ấn tượng, gương mặt thanh tú cùng lối diễn xuất tự nhiên giúp cô được mời đóng chính trong nhiều dự án và trở thành "ngôi sao quảng cáo" thời ấy. Năm 2001, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Lee Tae Ran bị ông bầu kiêm người tình cũ dọa công khai băng sex. Sự việc khiến danh tiếng cô giảm sút trầm trọng, hàng chục hợp đồng quảng cáo bị cắt chỉ trong một đêm.
Mãi đến khi Lee Tae Ran tham gia "Những nàng công chúa nổi tiếng", người hâm mộ mới bỏ qua scandal của cô. Lee Tae Ran đóng nhiều phim, gây ấn tượng qua các tác phẩm như "Tạm biệt tình yêu của tôi" (1999), "Khăn tay vàng" (2003), "Nữ thần hôn nhân" (2013)…

Lee Tae Ran kết hôn năm 2014. Shin Seung Hwan - chồng nữ diễn viên - là doanh nhân. Hai người quen nhau qua giới thiệu của bạn bè và có một năm hẹn hò trước khi cưới. Sau đó, người đẹp vẫn tiếp tục với các dự án phim nhưng không gây được chú ý như trước.

Y tá Na Mi Chil - con gái thứ ba đỏng đảnh - do diễn viên Choi Jung Won thủ vai. Cô là người xinh đẹp nhất nhà, đồng thời cũng khiến bố mẹ đau đầu vì tính hiếu thắng. Cô luôn ghen tỵ và ghét Seol Chil ra mặt. Dù tính cách có phần xốc nổi nhưng Mi Chil lại là người đáng tin cậy. Cô biết Seol Chil không phải con ruột nhà họ Na từ bé nhưng không bao giờ nói ra. Mi Chil kết hôn với Yoo Il Han, mỗi lần giận dỗi cô lại đòi ly hôn. Ngoài ra, cô nàng cũng thường xuyên vô lễ với cậu bên chồng, khiến cuộc hôn nhân của họ liên tục sóng gió.

Choi Jung Won sinh năm 1981, đóng phim từ năm 2001. Vẻ đẹp mong manh, yếu đuối có phần sang chảnh giúp cô thành công trong nhiều dạng vai. Nữ diễn viên ghi đậm dấu ấn với tạo hình từ cổ trang đến hiện đại và được công nhận tài diễn xuất khi tham gia các phim như "All in" (2003), "Đêm rằm tháng 12" (2004), "Vương quốc của gió" (2008), "Huyền thoại người con gái" (2013)...

Ngoại hình đẹp, diễn xuất tốt nhưng Choi Jung Won khó lên sao hạng A vì quá bộc trực. Những phát ngôn thẳng thắn, ánh mắt đa tình khiến cô thường bị thêu dệt nhiều chuyện về lối sống, tính cách và cả chuyện phẫu thuật thẩm mỹ. Mỗi lần gặp tin đồn không hay, nữ diễn viên đều mạnh dạn đáp trả.
Choi Jung Won từng dính scandal hẹn hò Baek Sung Hyun - đàn em thua cô tám tuổi - khi hợp tác chung trong bộ phim điện ảnh "Sydney in Love" năm 2009. Tuy nhiên, người đẹp phủ nhận. Ở tuổi 35, Choi Jung Won vẫn lẻ bóng.

Go Joo Won hóa thân thành chàng rể thứ ba Yoo Il Han. Anh được cả Seol Chil và Mi Chil đem lòng yêu nhưng lại bị thu hút bởi cá tính của Mi Chil.

Go Joo Won gia nhập showbiz Hàn hồi 2003 và gây ấn tượng trong series "The King and I" (2007), "Kim Su-ro, The Iron King" (2010). Nam diễn viên sinh năm 1981 có lối sống giản dị và kín tiếng. Anh chưa từng dính điều tiếng hay công khai hẹn hò ai. Go Joo Won vẫn độc thân ở tuổi 35 và thuộc mẫu đàn ông của gia đình. Nhiều năm qua, anh chăm chỉ kiếm tiền để lo cho mẹ và nuôi em ăn học.

Na Jong Chil (còn gọi là Teng Chil) - "công chúa út" ngây thơ và giàu tình cảm - do Shin Ji Soo thủ vai. Do lỡ dính bầu, cô phải lấy chồng sớm và gặp rắc rối bởi bà mẹ chồng khó tính. Nhiều tình huống dở khóc dở cười diễn ra khiến cô dần trưởng thành. Khán giả trẻ đặc biệt yêu thích sự vụng dại, mít ướt của nhân vật Jong Chil nhờ diễn xuất tự nhiên của Shin Ji Soo.

Shin Ji Soo đóng phim từ năm 1998, từng là ca sĩ của nhóm nhạc D. Heaven. Cô xuất hiện trong các phim "Three sisters" (2010), "Big" (2012), "Wonderful mama" (2013).
Hồi 2012, nữ diễn viên sinh năm 1983 vô tình liên quan tới scandal lạm dụng tình dục. Theo đó, CEO của công ty quản lý Shin Ji Soo bị cảnh sát bắt giữ vì lợi dụng chức quyền và có hành vi đồi bại với nhiều nghệ sĩ nữ trực thuộc công ty. Dù đã lên tiếng phủ nhận mình không thuộc danh sách bị lạm dụng, sự nghiệp của cô vẫn bị ảnh hưởng nặng nề. Hiện Shin Ji Soo chỉ đóng vai phụ và vẫn loay hoay tìm chỗ đứng.

Kim Hye Sun hóa thân thành cô chị cả Na Deok Chil - hình ảnh tiêu biểu của những bà nội trợ sống phụ thuộc vào chồng. Nhân vật này khiến người xem vừa giận vừa thương bởi sự bất hạnh do chính cô tạo ra. Sống bên chồng 10 năm nhưng không có tình yêu, Deok Chil ngoại tình với bạn thân của chồng rồi ly dị và mất quyền nuôi con. Sau đó, vì thèm khát mái ấm gia đình, cô vội vã đi bước nữa và tiếp tục gặp rắc rối, phiền muộn vì con riêng của chồng mới không thích mình.

Kim Hye Sun sinh năm 1969. Suốt 20 năm hoạt động nghệ thuật, cô đóng hơn 80 phim, trong đó nổi tiếng nhất là "Dae Jang Geum" (2003), "Những bà nội trợ hành động" (2007), "Tối nay ăn gì" (2009)...
Kim Hye Sun khá lận đận tình duyên khi liên tục lấy và bỏ chồng. Cô kết hôn lần đầu năm 1994. Năm 2004, cô kết hôn lần hai rồi ly hôn vàrơi vào cuộc chiến giành quyền nuôi con vào năm 2006. Tháng 5 vừa qua, Kim Hye Sun bí mật kết hôn lần ba với doanh nhân Lee Cha Yong.

Hwang Sun Taek - chàng rể cả ích kỷ, nhu nhược - do diễn viên gạo cội Ahn Nae Sang đóng. Sau khi ly hôn vợ đầu, anh tái hôn với Deok Chil vì mong muốn hơi ấm của người phụ nữ trong nhà, để hai con có mẹ chăm sóc. Thế nhưng, anh luôn khiến khán giả bực mình vì dây dưa với vợ cũ, trong khi đó lại luôn tính toán, hẹp hòi với gia đình vợ mới.

Ahn Nae Sang (1964) là diễn viên quen mặt với khán giả Việt Nam. Anh đóng hơn trăm bộ phim, luôn xuất hiện trong tuyến phụ nhưng vẫn được yêu mến vì diễn xuất có chiều sâu, đa dạng. Các phim nổi tiếng của anh gồm "Những bà nội trợ hành động" (2007), "Ba anh em" (2009), "Gia đình là số một" (phần ba, 2011), "Mặt trăng ôm mặt trời" (2012).

Theo VNE

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/giai-tri/dan-dien-vien-nhung-nang-cong-chua-noi-tieng-sau-10-nam-114185/