Dân đổi tiền lẻ BOT Bến Thủy phản ứng BOT Cầu Rác?

Trước việc thu phí bất hợp lý của BOT Cầu Rác, người dân TX Kỳ Anh sẽ tiếp tục phản ứng bằng cách dùng tiền lẻ trả phí qua trạm.

Mới đây, người dân thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã tập trung, diễu hành ô tô qua trạm thu phí cầu Rác (thuộc xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) để phản đối việc thu phí của trạm này.

Trong số gần 100 ô tô diễu hành qua trạm thu phí trên, có khoảng 50 xe taxi. Các tài xế đã chuẩn bị tiền lẻ mệnh giá 500 - 1.000 đồng để mua vé khiến các nhân viên bán vé tại trạm thu phí mất rất nhiều thời gian đếm tiền. Sự việc khiến giao thông ở phía nam trạm thu phí ách tắc hơn 3 km.

Trước tình trạng ách tắc giao thông nghiêm trọng, nhân viên tại trạm thu phí cầu Rác đã phải mở barie không thu phí để các phương tiện lưu thông tự do.

Đây là lần thứ 2 trong gần 1 tháng qua, người dân đưa ô tô đến đây phản đối Trạm thu phí Cầu Rác do Công ty TNHH MTV hạ tầng Sông Đà (thuộc Tổng công ty Sông Đà) quản lý, khai thác để hoàn vốn cho tuyến đường BOT (đường tránh TP. Hà Tĩnh).

Tài xế phản ứng BOT Cầu Rác

Chưa dừng lại

Trao đổi với phóng viên, anh Nguyễn Thanh Hải (P. Kỳ Long, TX. Kỳ Anh, Hà Tĩnh) chia sẻ, bản thân anh cảm thấy rất bức xúc về việc thu phí bất hợp lý tại tại BOT Cầu Rác.

''Trên vé và chủ trương ghi rất rõ là thu phí BOT cho đoạn đường tránh TP. Hà Tĩnh, nhưng chủ đầu tư lại đặt trạm tại Cầu Rác là sai, vì theo nguyên tắc, đầu tư ở đâu thu phí BOT ở đó.

Không riêng gì người dân Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh phải chịu cảnh bất hợp lý này. Theo tôi được biết, có rất nhiều trạm thu phí tại các địa phương đặt cách tuyến đường BOT mấy chục cây số để tận thu. Quan điểm của người dân rất rõ ràng, không tham gia giao thông trên đường BOT là không nộp phí'', anh Hải nhấn mạnh.

Theo anh Hải, mong muốn của người dân là yêu cầu chủ đầu tư chuyển trạm Cầu Rác về đúng vị trí của nó. Dựng thêm một trạm nữa ở 2 đầu đường tránh. Cấm tất cả các xe khách đường dài, xe tải các loại đi vào TP. Hà Tĩnh. Phương tiện nào vi phạm sẽ bị phạt và bắt buộc phải tham gia đường tránh. Những người không tham gia trên tuyến đường này sẽ không phải nộp tiền.

''Chúng tôi sẽ tiếp tục phản ứng về việc thu phí bất hợp lý này tới khi nào nguyện vọng chính đáng của người dân được đáp ứng một cách thỏa đáng'', anh Hải nhấn mạnh.

Người dân TX Kỳ Anh tiếp tục dùng tiền lẻ để phản ứng BOT Cầu Rác

Đồng quan điểm, anh Phạm Việt Hưng (P. Kỳ Trinh, TX. Kỳ Anh, Hà Tĩnh) cho biết, tương tự như ở BOT Bến Thủy, người dân tham gia phản ứng BOT Cầu Rác đã liên hệ, thống nhất với nhau về thời gian, địa điểm và phương thức thực hiện.

''Anh em tự huy động tiền lẻ mệnh giá càng thấp càng tốt. Sau đó tập trung lại theo đoàn, từ từ tiến vào BOT Cầu Rác một cách có ý thức, không vội vã ồn ào, hoặc là tỏ thái độ với nhân viên thu phí.

Để có thể huy động đủ số tiền lẻ mệnh giá thấp, cánh tài xế đã tới những đền chùa, quanh khu vực mình sinh sống để đổi. Thậm chí nếu cần thiết có thể tới đổi tại BOT Bến Thủy, vừa qua bà con Nghi Xuân, Vinh đã trả tiền lẻ ở đó rất nhiều'', anh Hưng chia sẻ.

Anh Hưng cũng tiết lộ, trong hai ngày Thứ bảy và Chủ nhật tuần này (tức mùng 6, 7/5) bà con sẽ tiếp tục phản ứng BOT Cầu Rác. Anh cũng hi vọng Bộ GTVT, UBND tỉnh Hà Tĩnh sẽ có phương án điều chỉnh, phù hợp với nguyện vọng của người dân.

Chờ chỉ đạo của Bộ GTVT

Trao đổi với Đất Việt chiều 5/5, ông Nguyễn Quốc Hà, Chủ tịch UBND TX. Kỳ Anh cho biết, đơn vị này đã có công văn gửi UBND tỉnh Hà Tĩnh và Tổng công ty Sông Đà kiến nghị miễn vé BOT qua trạm thu phí Cầu Rác cho người dân có hộ khẩu thường trú, các tổ chức, doanh nghiệp có trụ sở chính đóng ở thị xã Kỳ Anh.

Theo nội dung văn bản số 4508 ngày 26/4/2017 của Bộ GTVT thì kể từ ngày 1/5/2017, giảm 100% giá dịch vụ sử dụng đường bộ đối với các phương tiện của người dân và doanh nghiệp ở huyện Kỳ Anh, huyện Cẩm Xuyên lưu thông qua trạm thu phí Cầu Rác.

Trong khi đó, thị xã Kỳ Anh là đơn vị hành chính được chia tách trên cơ sở huyện Kỳ Anh cũ. Các phương tiện trên địa bàn thị xã Kỳ Anh khi lưu thông qua Cầu Rác giống như huyện Kỳ Anh nhưng lại không được miễn giảm.

Sự việc trên khiến người dân và các doanh nghiệp hoạt động vận tải trên địa bàn rất bức xúc, phản đối việc giải quyết như vậy chưa thuyết phục và đã đề xuất kiến nghị lên UBND thị xã Kỳ Anh.

Để đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người dân, UBND thị xã Kỳ Anh kính đề nghị UBND tỉnh, Tổng Công ty Sông Đà kịp thời đề xuất các bộ, ngành sớm miễn giá vé đối với các phương tiện của người dân và doanh nghiệp ở thị xã Kỳ Anh giống như huyện Kỳ Anh và huyện Cẩm Xuyên.

''Hiện tại, UBND tỉnh Hà Tĩnh đang xin ý kiến Bộ GTVT. Các phương án điều chỉnh đang được đề xuất và xem xét cụ thể'', ông Hà cho biết thêm.

Hoàng An

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/dan-doi-tien-le-bot-ben-thuy-phan-ung-bot-cau-rac-3334782/