Dàn gái đẹp cực nóng nhưng show Kpop tại VN vẫn 'ế chổng vó'

Mang nhiều mỹ nhân cực sexy đến Việt Nam biểu diễn những nhiều show Kpop vẫn phải nhận cái kết đắng.

Quy tụ nhiều mỹ nhân Hàn Quốc, hai đêm MBC Music K-Plus Concert vừa qua tại Mỹ Đình được rất ít người quan tâm.

Gái đẹp nóng bỏng, vũ đạo gợi cảm nhưng vẫn ế khách

Tối 25.3, MBC Music K-Plus Concert đã diễn ra tại Sân vận động Mỹ Đình. Đây là đại nhạc hội Kpop duy nhất được tổ chức từ cuối năm 2016 đến nay tại Hà Nội nên tạo ra một cơn sốt trong cộng đồng fan yêu nhạc Hàn.

Đêm nhạc quy tụ nhiều cái tên khá có tiếng tại Hàn như Sev7n, Seventeen, Apink, EXID,… được kỳ vọng sẽ trở thành một điểm nhấn trong đời sống âm nhạc những ngày cuối tháng 3.

Ế vé thảm thương khiến hai đêm nhạc tại Mỹ Đình đìu hiu như chợ chiều.

Tuy nhiên, đêm nhạc này đã trở thành nỗi thất vọng lớn khi chỉ thu hút được trên dưới 1000 khán giả đến xem. Dù quy tụ nhiều mỹ nữ xinh đẹp như Hani của nhóm EXID, Eunji của nhóm Apink,.. nhưng show diễn này không thể lấp nổi một nửa sân vận động Mỹ Đình như dự kiến.

Số lượng khán giả đến quá ít khiến nhiều người ngao ngán bình luận, chưa bao giờ sân khấu có sức chứa hơn 40.000 người tại sân Mỹ Đình lại vắng vẻ đến thế.

Các fan ngồi rải rác ở vài khán đài và dưới sân lượng khán giả cũng chẳng khá hơn là bao. Khi gần tới giờ diễn để đỡ trống khán giả, BTC đã quyết định mời tất cả khán giả ngồi ở xa dồn lên khu vực gần sân khấu.

Rất nhiều fan tỏ ra vui mừng khi mua vé rẻ nhất mà nghiễm nhiên được lên khu VVIP - địa điểm mà giá vé lên tới 3,8 triệu đồng như thông báo của BTC.

Sân khấu 40 nghìn khán giả tại Mỹ Đình chưa bao giờ vắng vẻ đến thế.

Tình hình đêm nhạc sau đó vào ngày 26.3 còn bi đát hơn nhiều. Không có mấy người mặn mà mua vé nên cuối cùng BTC để cửa mở tự do cho các khán giả vào xem miễn phí.

Đây là lần đầu tiên một đêm nhạc Hàn tại Việt Nam ế khách đến mức “kinh khủng” như vậy dù nó quy tụ rất nhiều mỹ nhân xinh đẹp của làng nhạc xứ sở kim chi.

Phần trình diễn "Up and down" của nhóm EXID

BTC làm ăn èo uột, hét giá quá cao

Khoảng 3 năm trở lại đây, những show Kpop tại Việt Nam phần lớn rơi vào tình trạng vắng vẻ. Tuy nhiên, việc “ế khách” nhiều như lần này của MBC Music K-Plus Concert là một điều quá hiếm hoi và khiến không ít người bất ngờ. Bởi trước đó những show Kpop lớn như Music Bank in Hanoi hay Kpop Festival đều thu hút khoảng trên dưới 15 nghìn khán giả.

Nhiều người cho rằng MBC Music K-Plus Concert lần này thất bại là do phía BTC đã quá đặt hy vọng vào sức mua vé của các fan Kpop tại Việt Nam, trong khi những tên tuổi tham gia đêm nhạc vốn không có nhiều khán giả, sức ảnh hưởng và sự nổi tiếng với khán giả Việt.

Được biết, để đến với MBC Music K-Plus Concert lần này, khán giả Việt phải bỏ ra từ 500.000 đồng cho vé thấp nhất đến 3,8 triệu đồng cho vé VVip. Đây được cho là mức giá quá cao so với thu nhập của các fan Kpop – vốn chủ yếu là học sinh, sinh viên.

Những mỹ nhân gợi cảm thế này cũng không kéo được các fan nam Việt đến với đêm nhạc.

Ngay khi công bố mức vé này, trên diễn đàn của những người hâm mộ K-pop và trên trang fanpge chính thức của MBC Music K-Plus Concert có nhiều ý kiến còn kêu gọi tẩy chay chương trình.

Nghĩ gì có người sẽ bỏ ra 3,8 triệu đồng để mua vé vào xem EXID, Apink,… Những nhóm này ở Việt Nam lượng fan chắc chưa tới vài trăm người. Bao nhiêu người trong số đó dám bỏ ra số tiền lớn như vậy đến nhóm biểu diễn”, Ngọc Mai - một khán giả bình luận trên diễn đàn Kpop.

Việc các fan KPOP từng kêu than vì giá vé quá cao của chương trình này khiến BTC quyết định giảm hết mức giá vé bằng cách "mua 1 tặng 1". Tuy nhiên, "chiêu thức" này cũng không kéo được khán giả tới sân ủng hộ thần tượng của mình. Bằng chứng trong đêm diễn thứ vào ngày 26.3, BTC đành phải mở cửa tự do.

Không chỉ có giá vé quá cao trong khi dàn sao không mấy tên tuổi, MBC Music K-Plus Concert lần này còn vướng phải nhiều lùm xùm về khâu tổ chức, nhất là việc liên quan đến các ngôi sao trong nước.

Theo thông tin ban đàu, bên cạnh các nghệ sĩ Hàn, MBC Music K-Plus Concert sẽ có sự góp mặt của các nghệ sĩ Việt Nam như Tuấn Hưng, Tóc Tiên, Hoàng Thùy Linh, Noo Phước Thịnh,…

Tuy nhiên, ngay trước ngày diễn ra chương trình, BTC đã đưa ra thông báo hủy toàn bộ các phần diễn của các nghệ sĩ Việt Nam cùng các hoạt động bên lề.

Các nghệ sĩ Hàn đều rất nhiệt tình song không có nhiều danh tiếng tại Việt Nam.

Do một số lý do khách quan nên BTC phải hủy bỏ tất cả hoạt động triển lãm và biểu diễn ngoài trời (Quảng trường B - Sân vận động Mỹ Đình) vào 3 ngày 24, 25, 26.3. Chương trình MBC Music K-plus Concert sẽ vẫn diễn ra bình nhưng không có sự biểu diễn của các ca sĩ Việt Nam và nhóm nhạc DJ Doc (Hàn Quốc)”, BTC thông báo.

Thông báo này của BTC đã vấp phải sự kháng nghị, bức xúc từ phía rất nhiều người hâm mộ - những người đã bỏ ra một số tiền khá cao để mua vé xem chương trình.

Trên trang fanpage, nhiều người còn bán vé với mức giá thấp hơn nhiều so với BTC chỉ vì không có cơ hội được xem thần tượng mình biểu diễn.

Dự kiến phát hành tới hơn 40 nghìn vé cho 2 đêm diễn. Tuy nhiên, trên thực tế, BTC chỉ bán được trên dưới 2000 vé ở đủ các mức giá khác nhau. Với những con số như thế này, rõ ràng BTC MBC Music K-Plus Concert phía Việt Nam phải gánh chịu một khoản lỗ không nhỏ, nhất là trong bối cảnh vẫn phải trả đầy đủ số cát-xê cho các nghệ sĩ Hàn.

Ông Hồng Quang Minh, một chuyên gia truyền thông đánh giá về lần thất bại này của MBC Music K-Plus Concert như một hậu quả tất yếu của việc thiếu khảo sát thị trường Kpop tại Việt Nam.

Trong khi điện ảnh Hàn bứt phá thì âm nhạc của Hàn thoái trào vì 2 lý do chính: Thời kỳ khai thiên lập địa đã trôi qua, và 2 là sự khác biệt của các tài năng trẻ không có môi trường phát triển mà bị dập khuôn để thành máy in tiền.

Đấy chưa kể thị trường VN nghe nhạc Hàn thì... à mà thôi. Thời nào rồi mà còn đưa Se7en sang Việt Nam để kéo fan?”, ông Minh nhận định.

Giá vé quá cao là lí do khiến nhiều người không mặn mà với những show Kpop tại Việt Nam.

Trong khi đó, ông Trần Đăng Tuấn – một người từng phụ trách truyền thông cho show Music Bank in Hanoi vào năm 2015 cũng nhớ lại thất bại của show diễn này theo cách khá tương tự cách đây 2 năm.

Show Music Bank lỗ gần 2 triệu USD bởi phía đầu tư Hàn Quốc là một đơn vị ma. Phía Việt Nam đầu tư tiền bạc, công sức vào tiền bán vé nhưng bị phía Hàn Quốc “cuỗm” sạch. Về thiết bị, ban đầu đáng lẽ ra họ yêu cầu thuê thiết bị từ Thái Lan nhưng do giá quá cao nên chúng tôi phải thuê trong nước”, ông Tuấn cho biết.

Trước đó, Minh Nguyễn - nhà sản xuất âm nhạc - cũng là người đảm nhận truyền thông cho show Lee Min Ho ở Việt Nam từng nhận định, nguyên nhân khiến chương trình của nam diễn viên họ Lee bị hủy không phải xuất phát từ phía ca sĩ mà từ nhà tổ chức ở Việt Nam.

Show bị sập vì con số thống kê và dự toán không sát thực tế. Rất may là phía Hàn Quốc không kiện ban tổ chức ở Việt Nam, chứ trong quá trình làm việc trước đó, phía Lee Min Ho tỏ ra rất chuyên nghiệp và chuẩn mực, không hề có các yêu cầu quá quắt như các ngôi sao quốc tế thường đưa ra. Thậm chí Lee Min Ho còn chuẩn bị sẵn rất nhiều món quà và những phần biểu diễn riêng biệt dành cho khán giả Việt”, ông cho biết.

Bảo Ngọc

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/giai-tri/dan-gai-dep-cuc-nong-nhung-show-kpop-tai-vn-van-e-chong-vo-756878.html