Dân giữ cán bộ, Chủ tịch Bắc Giang trả lời nóng

Nhóm cán bộ xuống đo đạc dự án An Phúc Viên bị người dân bức xúc, giữ lại nhà văn hóa không cho về.

14h30 ngày 5/5/2017, trao đổi với Đất Việt, ông Nguyễn Văn Linh - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang xác nhận vụ việc giữ cán bộ đo đạc tại địa bàn xã Cương Sơn, huyện Lục Nam vào sáng cùng ngày.

Sau khi cơ quan chức năng có mặt giải quyết sự việc, người dân đã đồng ý thả nhóm cán bộ này.

"Người dân đã thả cho về. Việc này có gì đâu" - ông Linh nói.

Thông tin từ người dân xã Cương Sơn cho biết, vào khoảng 9h ngày 5/5/2017, một nhóm gồm 5 người xuống địa bàn đo đạc, xác định ranh giới dự án xây dựng dự án An Phúc Viên. Nhưng khi chưa bắt đầu công việc thì đã bị người dân phát hiện, giữ lại.

Nhóm đo đạc đang bị người giữ lại để phản đối dự án xây dựng nghĩa trang. (Ảnh: FB: Nông Thị Hiên)

Trong khi đó, trao đổi thêm với Đất Việt, ông Phạm Đình Độ - Trưởng Công an huyện Lục Nam cho biết: "Không có chuyện 5 cán bộ đo đạc bị người dân Cương Sơn bắt giữ mà chỉ có 1 cán bộ bị một số người dân đưa về nhà văn hóa xã để hỏi cho rõ sự việc. Khi cơ quan chức năng xuống giải thích, người dân đã hiểu và đồng ý để cán bộ này về".

Ông Độ kể chi tiết: "Nhóm cán bộ có 5 người xuống đo xác định ranh giới dự án xây dựng công viên nghĩa trang An Phúc Viên. Thấy người dân phản ứng ghê quá nên 4 người không tiếp tục công việc mà bỏ về. Còn 1 cán bộ loanh quanh ở lại liền bị người dân đưa về nhà văn hóa".

Theo ông Độ, nguyên nhân khiến người dân đưa vị cán bộ đo đạc về nhà văn hóa là do hiểu nhầm, chưa được thông báo về buổi làm việc đo đạc của các cán bộ này trên địa bàn.

Được biết, dự án công viên nghĩa trang Thiên An Viên do Công ty CP Đầu tư An Phúc Viên làm chủ đầu tư. Ngày ngày 18/12/2016, Công ty Cổ phần đầu tư An Phúc Viên có tờ trình số 02/TTr-APV gửi UBND tỉnh Bắc Giang, Sở xây dựng Bắc Giang đề nghị xem xét, phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500) công viên nghĩa trang An Phúc Viên.

Dự án có quy mô khảo sát khoảng 150 ha, quy mô lập quy hoạch 103 ha, gồm đất rừng, đất nông nghiệp.

Tổng mức đầu tư xấp xỉ 1.300 tỷ đồng chia làm hai giai đoạn, có các khu chức năng như khu địa táng (cát táng, an táng 1 lần); khu lưu tro, khu tâm linh, công trình hỏa táng. Ngoài ra chủ đầu tư còn quảng cáo dự án có cả các dịch vụ như khu siêu thị tâm linh, café, nhà hàng cơm chay....

Dự kiến quy mô án táng số lượng mộ phần của công viên nghĩa trang khoảng 60 ha.

Trên cơ sở đó, sau khi thẩm định quy hoạch chi tiết hồ sơ dự án, ngày 29/12/2016, ông Phạm Giang – Giám đốc sở Xây dựng Bắc Giang có báo cáo số 356/BC-SXD trình UBND tỉnh về kết quả thẩm định quy hoạch chi tiết xây dựng công viên nghĩa trang An Phúc Viên đồng thời đề nghị Chủ tich UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở cho các bước tiếp theo.

Chỉ 5 ngày sau, tức ngày 03/1/2017, ông Lại Thanh Sơn – Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ký quyết định số 02/QĐ-UBND phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng công viên nghĩa trang An Phúc Viên tỷ lệ 1/500.

Dự án công viên nghĩa trang An Phúc Viên sẽ lấy đi nhiều diện tích đất nông nghiệp đã được người dân huyện Lục Nam canh tác trồng cây ăn quả, đem lại thu nhập ổn định mỗi năm (Ảnh GDVN).

Tuy nhiên, dự án này vấp phải sự phản đối mạnh của nhiều người dân huyện Lục Nam.

Cụ thể, ngày 29/12/2016, đơn vị tư vấn là công ty Cổ phần tư vấn LIGI phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Cương Sơn đã họp với những hộ dân có rừng để xin ý kiến. Theo nội dung biên bản thì những hộ dân có rừng thì đều nhất trí, còn những hộ dân khác ở thôn Vườn sau khi họp bàn thì 100% phản đối dự án.

Nhưng tỉnh Bắc Giang vẫn quyết tâm cho doanh nghiệp thực hiện dự án này bởi trước đây, tỉnh cũng đã đi tìm mấy chỗ làm nghĩa trang nhưng đều không thành do người dân đều phản đối.

Tình trạng người dân phản đối làm công viên nghĩa trang cũng đang xảy ra ở địa bàn xã Nguyệt Đức, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh khi hàng trăm người dân kéo lên trụ sở UBND xã phản đối dự án Thiên An Viên sẽ lấy đi 50ha đất trồng lúa.

Dự luận đặt nhiều nghi vấn về việc HĐND tỉnh Bắc Ninh chia nhiều đợt thu hồi đất để doanh nghiệp làm dự án Thiên An Viên.

Đến ngày 28/4/2017, Thủ tướng đã chỉ đạo UBND tỉnh Bắc Ninh phải gửi báo cáo về dự án này về Văn phòng Chính phủ trước ngày 25/5/2017.

Cao Văn

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/dan-giu-can-bo-chu-tich-bac-giang-tra-loi-nong-3334744/