Dân Hà Nội điêu đứng vì nền nhà cao hơn vỉa hè gần 2m

Sau khi các lực lượng chức năng đập bỏ bậc tam cấp lấn chiếm vỉa hè ở Hà Nội, nhiều người phải bò, 'bay' từ nhà xuống vỉa hè cao gần 2m.

Hà Nội bước sang tuần thứ 3 tiếp tục chiến dịch giành lại vỉa hè cho người đi bộ. Các lực lượng chức năng đã đập bỏ bậc tam cấp, nhà hàng, gara ô tô - xe máy... lấn chiếm vỉa hè, lòng đường tại nhiều khu vực Xã Đàn, Hoàng Hoa Thám, Văn Cao, Nghiêm Xuân Yêm.

Ghi nhận của phóng viên Kiến Thức, sau khi hàng loạt bậc tam cấp lấn chiếm trên đường Hoàng Hoa Thám bị phá dỡ, nhiều ngôi nhà cao hơn vỉa hè từ 1,5 - gần 2m.

Một chủ cửa hàng kinh doanh trên phố Hoàng Hoa Thám (Ba Đình, Hà Nội) cho biết: "Sau khi phá các bậc thềm trước cửa hàng thì khoảng cách từ vỉa hè lên tới nền nhà là gần 2m. Điều này khiến việc đi lại rất khó khăn".

Để khắc phục tình trạng này, chủ cửa hàng này đã làm một cầu thang gỗ, bắc tạm để đi lại.

Anh chia sẻ: "Từ khi đập bỏ các bậc thềm trước quán, việc kinh doanh bị ảnh hưởng rất nhiều. Có những khách nhìn thấy phải leo lên cao mới xem được hàng thì quay xe đi luôn. Hầu như cửa hàng chỉ bán được cho khách quen". Ảnh một cụ già gặp khó khăn trong việc leo lên cửa hàng và phải nhờ đến sự giúp đỡ của người khác.

Chiếc thang gỗ tự chế để trèo lên nhà được gia chủ cố định bằng đinh để trống trơn trượt khi có người đi phía trên.

Cùng chung "thảm cảnh" phải leo trèo vào nhà sau khi bậc tam cấp trước cửa hàng bị phá dỡ, chủ cửa hàng quảng cáo trên đường Hoàng Hoa Thám đã phải làm một chiếc thang sắt để vào nhà.

Nhiều hộ có khoảng cách từ vỉa hè lên tới nền nhà gần lút đầu người, vì thế, việc đi lại vô cùng khó nhọc.

Chiếc kệ sắt dùng để bày hàng hóa trước đây, nay được chủ một cửa hàng kinh doanh nội thất tận dụng làm chiếc thang bất đắc dĩ mỗi khi ra vào.

Và khoảng cách của mỗi bậc thang cao tới 50-60cm, gây khó khăn cho việc bước lên, bước xuống.

Chủ cửa hàng nội thất này ví von mỗi lần ra khỏi cửa hàng là một lần "bay".

Việc lên xuống ở những nơi nền nhà và vỉa hè chênh nhau gần 2m như thế này là vô cùng khó khăn đối với phụ nữ.

Lối lên của một căn nhà cũng bị đập bỏ phần lấn chiếm vỉa hè.

Những bậc tam cấp bằng nhôm, sắt... trở thành "cứu cánh" của nhiều cửa hàng kinh doanh, vừa để đi lại, vừa thành bục để hàng hóa.

Gạch đá được sử dụng để kể cho các bậc tam cấp mới.

Một cửa hàng trên đường Văn Cao (Ba Đình - Hà Nội) đã đặt thêm các chậu hoa lên bậc tam cấp để trang trí.

Trước đó, các lực lượng chức năng đã đập bỏ hàng loạt bậc thềm xây trái phép, giải phóng vỉa hè cho người đi bộ.

Đông đảo người dân đứng xem việc tháo dỡ các hạng mục xây trái phép trên đường Văn Cao (Hà Nội).

Linh Hoàng

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/anh-dan-ha-noi-dieu-dung-vi-nen-nha-cao-hon-via-he-gan-2m-846652.html