Dân không cho xe đổ rác vào bãi rác Xuân Sơn

ThienNhien.Net – Quá bức xúc vì hiện tượng ô nhiễm môi trường ngày càng không được khắc phục, hàng trăm hộ dân sống gần khu vực bãi rác Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây đã dựng lều ngăn không cho xe chở rác vào bãi rác. Sự việc kéo dài đã 20 ngày khiến một lượng rác lớn phải tập kết ở bãi tạm, gây ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nguy cơ bệnh dịch trong mùa hè nắng nóng này.

Thông tin từ báo Công an Nhân dân ngày 28/5/2010 dẫn lời một người dân sống gần khu vực bãi rác Xuân Sơn cho biết: Chúng tôi chịu đựng đã mười năm nay rồi, giờ không thể chịu được nữa. Bãi rác ở lại thì chúng tôi phải đi, và ngược lại. Và chúng tôi chỉ giải tán khi nhận được quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc sẽ hoàn tất di dời cho các hộ dân trong năm 2011. Hiện nay, mỗi ngày thị xã Sơn Tây có khoảng 80 tấn rác thải sinh hoạt, việc người dân không cho xe chở rác vào bãi Xuân Sơn khiến lượng rác thải ở bãi tạm đã lên đến hàng nghìn tấn, đòi hỏi phải có biện pháp xử lý nhanh chóng. Linh Hạ

Nguồn Thiên Nhiên: http://www.thiennhien.net/news/139/ARTICLE/11444/2010-05-28.html