Dân làng đốt ôtô, bao vây người nghi bắt cóc trẻ em

Cho rằng một nhóm người đi chiếc Fortuner vào làng để bắt cóc trẻ em, người dân đập xe, đốt cháy trơ khung.

Sáng nay, lãnh đạo UBND xã Hồng Lạc (huyện Thanh Hà, Hải Dương) cho biết tối 20/7 dân làng thôn Đồng Hởi nghi ngờ một nhóm người đàn ông đi ôtô vào làng có ý đồ thôi miên, bắt cóc trẻ em nên hô hào nhau tập trung bao vây.

Khi công an đến giải quyết, chiếc Fortuner của những người này đã bị đập kính, làm hư hỏng. Trong lúc những người liên quan đang làm việc với nhà chức trách ở địa điểm gần đó, chiếc xe bị đốt cháy.

Theo lãnh đạo xã, hai người đàn ông bị giữ lại cho biết vào làng để tìm mua gỗ. "Trên đường đi, bị người dân hiểu lầm nên xảy ra sự việc đáng tiếc”, vị lãnh đạo thông tin.

Chiếc xe bị cháy rụi. Ảnh: Đức Hường.

Công an huyện Thanh Hà đang điều tra vụ việc.

Gần đây liên tiếp xảy ra các vụ dân làng vây đánh người lạ vì nghi bắt cóc trẻ em. Hôm 5/7, tại Quảng Bình, hai người đàn ông đi xe máy vào một làng tiếp thị phun thuốc diệt muỗi đã bị cho rằng có ý đồ bắt cóc trẻ em. Bị truy hỏi gắt gao, họ bỏ đi thì ngay lập tức bị vây đánh.

Tại Nghệ An, hai tháng qua đã xảy ra 4 vụ người dân bao vây, đòi hành hung người lạ mặt do nghi ngờ có hành vi bất minh như bắt cóc trẻ em; thôi miên lừa đảo. Các nạn nhân sau đó đều được công an xác minh không có hành vi như nghi ngờ.

Theo Phạm Dự/vnexpress

Nguồn BVPL: http://baobaovephapluat.vn/kiem-sat/tin-an-ninh-trat-su/201707/dan-lang-dot-oto-bao-vay-nguoi-nghi-bat-coc-tre-em-2563177/