Đan Mạch – Đức: “Dớp” có cản bước Xe tăng?

Kể từ khi EURO khai sinh thể thức vòng đấu bảng, ĐT Đức chưa một lần giành điểm số tối đa ở vòng bảng. Liệu ở trận chiến đêm nay với Đan Mạch, thầy trò Joachim Low có thay đổi lịch sử?

Mặc dù đã có 2 chiến thắng liên tiếp nhưng ĐT Đức vẫn chưa chắc chắn tấm vé tham dự vòng tứ kết. Nếu để thua Đan Mạch với tỉ số 0-1, 1-2 hoặc có cách biệt 2 bàn trở lên, đồng thời Bồ Đào Nha vượt qua Hà Lan, thầy trò Joachim Low sẽ chính thức chia tay EURO 2012. Đó chính là viễn cảnh mà không một CĐV Mannschaft nào mong muốn. Nếu nhìn vào những gì đã diễn ra trong quá khứ, NHM mộ bóng đá Đức có lí do để lo ngại.

Xem cơ hội các đội bảng B trước lượt trận cuối

Đức chưa từng toàn thắng ở vòng bảng EURO

Kể từ VCK EURO 1980, LĐBĐ châu Âu (UEFA) đã quyết định thay đổi thể thức thi đấu khi có tới 8 đội bóng lọt vào VCK. Theo đó, kì EURO này đã xuất hiện vòng bảng. Nhưng cũng kể từ thời điểm đó, ĐT Đức chưa lần nào toàn thắng khi kết thúc vòng đấu bảng.

Ở EURO 1980, Cỗ xe tăng Đức đã hạ gục Tiệp Khắc và Hà Lan ở 2 trận đấu đầu tiên. Song ở lượt đấu cuối, bất chấp trước mắt chỉ là Hy Lạp (đã bị loại), thầy trò Bernhard Cullmann cũng phải chấp nhận chia điểm với trận hòa không bàn thắng.

Sau đó 4 năm, thậm chí ĐT Đức còn rơi vào tình cảnh đáng thất vọng hơn khi chỉ xếp thứ 3 ở vòng bảng. Ở trận ra quân, họ bị Bồ Đào Nha cầm hòa 0-0. Mặc dù đánh bại Romania ở lượt trận thứ 2 nhưng Mannschaft vẫn phải xách vali về nước do để thua Tây Ban Nha ở trận đấu cuối cùng.

Liệu Mario Gomez và các đồng đội có giúp ĐT Đức thay đổi lịch sử?

Ở VCK EURO 1988, Dù nắm trong tay lực lượng khá mạnh nhưng ĐT Đức cũng không thể kết thúc vòng bảng với số điểm tuyệt đối bởi ở trận ra quân, họ bị Italia cầm hòa 1-1. Hai trận sau đó, Xe tăng đã đè bẹp Đan Mạch và TBN với tỉ số 2-0.

Các kì EURO sau đó như 1992, 1996, 2000, 2004 và 2008, ĐT Đức cũng lâm vào những tình thế tương tự khi không thể kết thúc vòng bảng với số điểm tối đa. Đó chính là cái “dớp” mà thầy trò Joachim Low đang phải đối mặt trước cuộc chiến quyết định với Đan Mạch. Nhưng ít ra người Đức cũng đang nắm trong tay lợi thế bởi chỉ cần 1 trận hòa, họ sẽ giành vé đi tiếp với ngôi đầu bảng.

Nỗi ám ảnh sau 20 năm

Trong lịch sử các VCK EURO, Đức là đội bóng có số lần lọt vào trận chung kết nhiều nhất (6 lần). Tuy nhiên, họ mới chỉ có được 3 lần bước lên đỉnh cao châu Âu. Một trong những thất bại đau đớn nhất của Mannschaft ở trận đấu cuối cùng chính là cú vấp vào năm 1992 mà đối thủ của họ chính là Đan Mạch.

Ở giải đấu năm đó, những chú lính chì Đan Mạch đã khiến cả châu Âu ngỡ ngàng khi giành chức vô địch trên đất Thụy Điển dù chỉ là “kẻ đóng thế” thay Nam Tư. Ở trận CK, họ đã vượt qua xe tăng Đức với 2 bàn thắng của John Jensen và Kim Vilfort.

ĐT Đức đang có lợi thế lớn trước lượt trận cuối bảng B

Và cũng kể từ thời điểm đó, Đan Mạch luôn là đối thủ khó chịu của người Đức cho dù bóng đá Đức luôn sản sinh ra những thế hệ tài năng vượt trội và được đánh giá cao hơn đội bóng Bắc Âu. Trong 5 cuộc chạm trán gần nhất, Cỗ xe tăng Đức chỉ có được 2 chiến thắng trước Đan Mạch. Ở 3 trận còn lại, 2 lần họ nếm thất bại và 1 trận kết thúc với tỉ số hòa.

Đó chính là những yếu tố thách thức khát vọng của người Đức trong trận chiến đêm nay. Nếu để thua những chú lính chì với tỉ số 0-1 hoặc 1-2, đồng thời Bồ Đào Nha vượt qua Hà Lan, thầy trò Joachim Low sẽ trở thành khán giả tại VCK EURO 2012…

Hải Nam

Tin khác

BỒ ĐÀO NHA vs HÀ LAN: Trước ngưỡng cửa cái chết Chấm điểm CH Séc (1-0) Ba Lan: Jiracek tiễn chân Đại bàng Ba Lan bị loại, HLV Smuda ra đi Đội hình tiêu biểu lượt trận thứ 2 vòng bảng EURO 2012 Hodgson: Chúng tôi chỉ còn đợi Rooney!

Nguồn Bóng đá số: http://bongdaso.com/%c4%90an-m%e1%ba%a1ch-%e2%80%93-%c4%90%e1%bb%a9c-d%e1%bb%9bp-c%c3%b3-c%e1%ba%a3n-b%c6%b0%e1%bb%9bc-xe-t%c4%83ng-_art_109698.aspx