Dân mạng lên án người đàn ông quật dây lưng vào đầu bé gái

Cộng đồng mạng phẫn nộ khi xem clip người đàn ông cầm chiếc dây lưng liên tục vụt vào người, thậm chí vào đầu bé gái khoảng 3 tuổi, mặc cho cháu than khóc.

Mấy ngày nay, mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi cảnh người đàn ông cầm chiếc dây lưng vụt liên tục vào người và đầu một bé gái.

Người trong video nhận là bố của đứa trẻ và lớn tiếng cho rằng "tôi đang dạy con mình" khi có người phản đối.

Bất bình trước cảnh trên, một phụ nữ đã quay video, đồng thời lên tiếng phản đối hành động bạo lực, bênh vực cháu bé.

"Hành hạ trẻ con như vậy là không được. Cả thế giới đang bảo vệ trẻ con. Dù có là con cũng không được dạy như vậy. Tôi đang bảo vệ trẻ con, tôi có quyền bảo vệ trẻ con", người phụ nữ gay gắt nói.

Thanh niên nhận là bố 3 đứa bé vẫn lớn tiếng giải thích hoàn cảnh gà trống nuôi con của mình và nói “thương cho roi cho vọt”, “những cái đánh này của tôi còn chưa bằng ở nhà đâu”. Anh ta nói vợ bỏ đi một mình nuôi ba con nhỏ.

Người nhận là bố liên tục vụt dây lưng vào người, đầu bé gái. Ảnh cắt từ clip.

Sau khi video trên được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người thương cảm cho cháu bé và lên án mạnh mẽ cách hành xử của người nhận là cha.

Theo nội dung clip khác được chia sẻ trên mạng, một số người đã tìm gặp và "nói chuyện" với thanh niên đánh bé gái, bắt người này phải xin lỗi và hứa không đánh con nữa.

Xem clip, nhiều bình luận cho rằng đây chính là nhân vật trong câu chuyện địu con đi nhặt rác được chia sẻ trên mạng trước đó.

Hình ảnh về người đàn ông này trước đó được chia sẻ trên mạng xã hội gây xúc động. Ảnh chụp màn hình.

Người này được cho là Khiêm, một mình nuôi 3 con nhỏ sau khi vợ bỏ đi, sống tại khu vực Long Biên, Hà Nội.

Một số người dân tại khu vực này cho hay họ đều biết hoàn cảnh của bố con và rất thương đám trẻ. Ai cũng bức xúc khi biết Khiêm đánh con dã man ngay giữa đường phố.

Trao đổi với Zing.vn, thiếu tá Nguyễn Công Hưng, Phó trưởng công an phường Ngọc Thụy (quận Long Biên, Hà Nội), cho biết người bố chở con đi nhặt rác khiến cộng đồng mạng xôn xao mấy ngày qua là Đào Đức Khiêm (SN 1990), trước đây trú tại tổ 26, phường Ngọc Thụy.

Khiêm có quá khứ bất hảo, từng ăn cắp, cờ bạc, thuộc diện công an quản lý hồ sơ vì sử dụng ma túy. Người này đã bán ngôi nhà cấp bốn của bố mẹ nuôi vào năm 2015, mua căn nhà nhỏ ở tổ 20 nhưng sau đó cũng bán nốt.

Cũng theo thiếu tá Hưng, sau khi anh này đi nhặt rác, công an nhận được phản ánh Khiêm trộm cắp, giật dây chuyền nhưng hiện chưa có bằng chứng cụ thể. Anh ta đã đưa gia đình đi khỏi địa phương một thời gian.

Có thông tin cho hay hai vợ chồng Khiêm vẫn ở với nhau chứ không phải vợ bỏ đi như thông tin anh ta nói và được chia sẻ trên mạng.

Đến chiều cùng ngày, công an phường Ngọc Thụy chưa nắm được thông tin về clip anh này đánh con trên phố, do có thể được quay ở địa bàn khác.

Cũng liên quan vấn đề bạo hành, ngược đãi trẻ em, bà Ninh Thị Hồng - Ủy viên Thường vụ Hội Bảo vệ Quyền trẻ em - từng khẳng định với Zing.vn rằng Luật bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em nghiêm cấm hành vi xâm hại trẻ nhỏ. Theo luật hình sự, hành hạ người khác, trong đó có trẻ em và người già, sẽ bị truy tố.

"Luật bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em nghiêm cấm những hành vi xâm hại trẻ em, áp dụng với ngay cả với bố mẹ, ông bà. Không thể nói con hư, tôi có thể đánh đập", bà Hồng khẳng định.

Hàn Triệt - Hoàng Lam

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/dan-mang-len-an-nguoi-dan-ong-quat-day-lung-vao-dau-be-gai-post708452.html