Dân mất ăn mất ngủ vì kè ven biển Sa Huỳnh tan theo sóng

Hệ thống kè ven biển Sa Huỳnh, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi) với trị giá đầu tư gần 20 tỉ đồng đang bị hư hỏng nặng do sóng đánh. Người dân mất ăn mất ngủ vì lo sập nhà nếu hệ thống kè này không được gia cố sớm.

Chiều ngày 1.1.2017, trao đổi với phóng viên báo Dân Việt, ông Trần Em, Chủ tịch UBND huyện Đức Phổ cho biết, chính quyền địa phương đã tạm ứng ngân sách khoảng 500 triệu đồng để tạm gia cố hệ thống kè Sa Huỳnh đã và đang bị sóng đánh làm hỏng.

Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp trước mắt, còn về lâu dài phải cần hơn 10 tỉ đồng may ra mới khắc phục được hệ thống kè này trước sự tàn phá của sóng biển.

Với địa phương 10 tỉ đồng là số tiền quá lớn, cho nên huyện đã có văn bản kiến nghị tỉnh hỗ trợ.

Được biết kè ven biển Sa Huỳnh, do Sở NN &PTNT tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư, với tổng vốn trên 20 tỉ đồng, được xây dựng hoàn thành cách đây 5 năm.

Theo chính quyền xã Phổ Thạnh, việc xây kè này để giảm thiểu tình trạng sóng xâm thực vào phía trong, đồng thời bảo vệ số nhà dân nằm dọc ven bờ biển.

Công Xuân

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/dan-mat-an-mat-ngu-vi-ke-ven-bien-sa-huynh-tan-theo-song-735231.html