Đạn phòng thủ Mỹ đã lên nòng trước tên lửa Triều Tiên

Theo CNN, Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ra lệnh cho lực lượng phòng thủ nước này tại Guam, Alaska... sẵn sàng bắn hạ bất cứ tên lửa nào của Triều Tiên.

Thông tin này được CNN dẫn nguồn tin từ nhóm cố vấn an ninh của ông Trump cho biết, chỉ thị được đưa ra cho giới chức Lầu Năm Góc trong bối cảnh Triều Tiên liên tiếp thử tên lửa, đặc biệt là vụ thử bom nhiệt hạch hôm 3/9. Không dừng lại ở đó, Triều Tiên thậm chí dọa bắn 4 tên lửa gần đảo Guam.

CNN cho biết, những đe dọa và mối nguy hiểm đến từ kho tên lửa của Bình Nhưỡng đã khiến Mỹ không thể ngồi im mà phải sẵn sàng hành động. Ngoài ra, Tổng thống Trump còn ra chỉ thị sẵn sàng bắn rơi bất cứ tên lửa nào của Triều Tiên bay về phía các đồng minh Đông Bắc Á là Hàn Quốc, Nhật Bản.

Ngay trước khi chỉ thị của Tổng thống Trump được đưa ra, CNN đã công bố đoạn video ghi lại cảnh bên trong Căn cứ Fort Greely có nhiệm vụ chặn đòn tấn công bằng tên lửa đạn đạo từ các thế lực bên ngoài, trong đó có tên lửa Triều Tiên vào Mỹ.

Hệ thống THAAD tại Guam.

Theo nội dung được công bố, tại Khu phức hợp Phòng vệ Tên lửa ở Fort Greely, Alaska hiện có 38 tên lửa sẵn sàng được phóng để đánh chặn các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo. Trong thời gian tới, căn cứ sẽ được nhận thêm 6 tên lửa nữa.

Orlando Ortega, vị quan chức cấp cao tại căn cứ chiến lược này cho biết: "Chúng tôi được huấn luyện để phóng tên lửa vào một tên lửa nhằm phá hủy nó, để nó không tiêu diệt chúng ta. Triều Tiên đang thực sự hung hăng hơn trong các vụ thử và những lời đe dọa".

Thượng nghị sĩ Dan Sullivan tuyên bố: "Việc Triều Tiên có tên lửa hạt nhân xuyên lục địa chỉ còn là vấn đề thời gian. Không thể không làm gì khi đối mặt với mối đe dọa như vậy, tôi nghĩ hầu hết người Mỹ đều đồng tình với tôi".

Nguồn tin này cho biết, hiện Căn cứ Fort Greely đang được trang bị những tên lửa đánh chặn PLV. Loại tên lửa này được trang bị 1 đầu đạn EKV và có nhiệm vụ đưa đầu đạn tiếp cận mục tiêu. Khi cách mục tiêu khoảng 2000 km, EKV sẽ tự động tách ra và hoàn thành nốt nhiệm vụ.

Chỉ 2 phút sau khi tên lửa đánh chặn được phóng lên, đầu đạn EKV sẽ tự động tách ra khỏi phần động cơ tên lửa. Trước khi tách ra, EKV sẽ được cập nhật những thông tin cuối cùng về vị trí và quỹ đạo của mục tiêu, sau đó nó sẽ tự động xác định mục tiêu và dẫn đường bằng các cảm biến của mình.

Một trong những hệ thống dẫn đường của EKV là dựa trên vị trí của những chòm sao, bằng việc so sánh vị trí tương đối với 1 chòm sao, EKV có thể tự xác định và dẫn đường đến mục tiêu. Hoạt động của đầu đạn EKV sau khi tách khỏi tên lửa là hoàn toàn độc lập, nó không nhận được bất kỳ sự hướng dẫn hay thông tin nào khác từ trung tâm.

Dù không nhận được sự điều khiển từ trung tâm nhưng hoạt động của EKV là vô cùng chính xác, chỉ 6 phút sau khi tách khỏi tên lửa nó sẽ tự động dẫn đường, tiếp cận mục tiêu và tiêu diệt. Vụ va chạm ở độ cao gần 200km do đó không gây thiệt hại gì cho những khu vực dưới mặt đất.

Cùng với căn cứ Căn cứ Fort Greely, những hệ thống đánh chặn tầm cao giai đoạn cuối THAAD tại Guam cũng đã sẵn sàng nhả đạn một khi Triều Tiên phóng tên lửa về phía hòn đảo này.

Được biết, ngay từ cuối năm 2014, THAAD đã được triển khai tại Guam với mục tiêu chính là ngăn chặn các mối đe dọa tên lửa từ Triều Tiên, Trung Quốc và cả Nga. Tuy nhiên trong các thông báo chính thức của mình, Lầu Năm Góc chỉ đề cập đến Bình Nhưỡng và cố tình bỏ qua Bắc Kinh và Moscow.

THAAD là hệ thống đánh chặn tên lửa hiện đại nhất hiện nay của Quân đội Mỹ được đưa vào trang bị từ năm 2008 trong bối cảnh nguy cơ nước Mỹ bị tấn công bằng các loại tên lửa đạn đạo tầm xa từ các quốc gia thù địch ngày càng lớn, và khả năng tác chiến của hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot không còn hiệu quả trong môi trường chiến tranh hiện đại.

Nó được thiết kế để đánh chặn tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tầm trung. Ngoài ra, nó cũng có khả năng hạn chế trong việc đánh chặn tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM). Theo tuyên bố của Mỹ, đối phó với cuộc tấn công bằng ICBM của Triều Tiên không phải là nhiệm vụ khó của THAAD.

Tuấn Vũ

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/dan-phong-thu-my-da-len-nong-truoc-ten-lua-trieu-tien-3342743/