Đàn rùa tai đỏ vẫn chưa được xử lý như cam kết

Theo báo cáo của Chi cục thủy sản Vĩnh Long - đơn vị được giao nhiệm vụ giám sát việc xử lý đàn rùa tai đỏ đang nuôi nhốt tại Trung tâm giống và kỹ thuật thủy sản của công ty tại ấp Mái Dầm, xã Phú Thành, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long, đến ngày 2/9, Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Cần Thơ (Caseamex) vẫn chưa thực cam kết về việc xử lý đàn rùa tai đỏ trước ngày 31/8.

Đến ngày 30/8, số rùa của Công ty Caseamex nhập về (hơn 26.380 con) nuôi nhốt ở 3 ao tại xã Phú Thành còn sống khoảng gần 18.500 con, mỗi ngày vẫn rải rác có từ 2-6 con bị chết. Nguyên nhân là số rùa này chưa thích nghi với môi trường nắng, nóng, lại đang lưu giữ ở mật độ cao, nước ao quá đục dẫn tới thiếu ôxy khiến chúng thường xuyên nổi đầu và cắn nhau. Ông Võ Đông Đức - Tổng giám đốc công ty Caseamex Cần Thơ cho biết công ty đang lo thủ tục tái xuất. Cũng theo ông Đức, sau khi nhận được công văn của Tổng cục Thủy sản yêu cầu tái xuất trả lại bên bán hoặc tiêu hủy tại chỗ với sự giám sát chặt chẽ của các ban, ngành liên quan thì công ty đã làm đơn xin “áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời” gửi Tòa án Nhân dân thành phố Cần Thơ và chờ đợi sự phán xử của tòa án. Nội dung chủ yếu là buộc doanh nghiệp Oakland Ninja của Mỹ phải nhận lại và mang ra khỏi Việt Nam hoặc phải tiêu hủy toàn bộ số rùa tai đỏ hiện còn sống và bảo quản tại trại giống của Caseamex chậm nhất là ngày 31/8. Nếu đến thời hạn 31/8 đã hết mà thủ tục chưa xong thì công ty sẽ xin gia hạn thêm một thời gian ngắn. Ngày 31/8, Tòa án Nhân dân thành phố Cần Thơ đã tiến hành hòa giải giữa 2 bên, nhưng phía doanh nghiệp Oakland Ninja đã không hợp tác. Hiện tại vụ án vẫn đang được tòa án tiếp tục giải quyết. Ngày 1/9, Công ty Caseamex Cần Thơ đã có đơn gửi Tổng cục Thủy sản, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long và các cơ quan chức năng khác xin gia hạn giải quyết vụ việc. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Vĩnh Long cho biết đã báo cáo tình hình về Tổng cục Thủy sản và dự kiến đoàn công tác của Tổng cục Thủy sản sẽ vào Vĩnh Long để trực tiếp chỉ đạo giải quyết vấn đề này sau thời gian nghỉ lễ./. Phạm Thị Bình (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/dan-rua-tai-do-van-chua-duoc-xu-ly-nhu-cam-ket/20109/58849.vnplus