Dân Thủ đô tranh thủ mua xổ số thử vận may ngày cuối năm

Ngày cuối năm, mặc dù bận rộn sắm Tết nhưng nhiều người không quên tranh thủ đến mua những tấm vé số Vietlott để cầu may.

Ghi nhận của PV báo Người Đưa Tin chiều 28 Tết Nguyên đán (25/1), mặc dù bận rộn với việc sắm Tết nhưng nhiều người dân Thủ đô vẫn đổ về các đại lý, cửa hàng, điểm bán vé xổ số Vietlott để sở hữu những vé số mong cầu may dịp cuối năm.

Do đông người mua nên không khí mua, bán tại các điểm không khác ngày thường là bao. Thậm chí, tại một vài điểm bán người mua xổ số còn đông hơn thường ngày.

Đông đảo người dân đến mua vé xổ số Vietlott ngày cuối năm.

Anh Tuấn một trong số khách hàng đến mua xổ số Vietlott tại điểm bán trên đường Nghĩa Tân (Cầu Giấy – Hà Nội) chia sẻ: “Những ngày cuối năm dù chuẩn bị Tết nhất khá bận rộn nhưng tôi thử mua vài vé xem sao, biết đâu ngày cuối năm vận đỏ lại tìm đến”.

Chung tâm lý như trên, anh Hưng cầm trên tay 1 tờ vé số với 5 dãy số chia sẻ: “Tôi mua cho 2 kỳ quay gồm cả kỳ đầu năm vào ngày mùng 2 Tết tức ngày 29/1”.

Theo nhân viên bán vé tại một số điểm chia sẻ, thời điểm cuối năm người dân thường có tâm lý thích chơi xổ số hơn để cầu may song cũng có nhiều người đến mua vé mở thưởng ở kỳ đầu năm do dịp năm mới không tiện đi lại, không tiện mua vé số.

Anh Nguyễn Trọng Thu - chủ đại lý xổ số tại Nghĩa Tân cho biết: "Kỳ quay tối 25/1, tức 28 Tết là kỳ quay cuối cùng trong năm. Đến ngày 26/1, đại lý sẽ đóng cửa và chỉ mở bán vào ngày mùng 2 Tết (tức 29/1) do vậy khách hàng đến mua rất đông".

Trước đó, loại hình xổ số này được mở bán chính thức tại Hà Nội vào sáng 5/12, trong sự chờ đợi của người dân Thủ đô.

Xổ số Vietlott nhanh chóng thu hút được đông đảo người chơi do giá trị giải thưởng cao và liên tục có những người trúng giải với giá trị hàng chục tỷ đồng.

Trong ngày đầu mở bán tại Hà Nội, PV ghi nhận nhiều điểm người dân phải xếp hàng dài để chờ mua vé số. Tuy nhiên, tính đến nay ở Hà Nội vẫn chưa có người nào trúng giải đặc biệt.

Nhất Nam

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/dan-thu-do-tranh-thu-mua-xo-so-cau-may-ngay-cuoi-nam-a313730.html