Dân trả lại vỉa hè vì 'tâm sự' của Phó chủ tịch TP.Tam Kỳ

Ngày thứ 2 “đòi lại vỉa hè”, ông Phó Chủ tịch TP.Tam Kỳ Nguyễn Minh Nam chọn cách “mềm dẻo” là tiếp tục xuống tận nơi để tuyên truyền chủ trương chung của địa phương. Người dân đã tự tay tháo dỡ đồ đạc lấn chiếm vỉa hè…

Sáng nay (7.3), giữa trời nắng to, ông Nguyễn Minh Nam - Phó Chủ tịch UBND TP.Tam Kỳ tiếp tục cuộc hành trình đòi lại vỉa hè cho người đi bộ tại tuyến đường Trần Cao Vân, khu vực hai bên chợ Tam Kỳ.

Người dân tự tháo dỡ những vật dụng lấn chiếm vỉa hè

Theo ghi nhận của PV, khu vực chợ Tam Kỳ lâu nay được “mệnh danh” là điểm nóng của sự lấn chiếm vỉa hè, tập trung nhiều hàng rong. Nhưng sự mềm dẻo của Phó Chủ tịch Nam bằng cách trực tiếp xuống tận nơi tâm sự, chia sẻ chủ trương của thành phố đến với người dân đã khiến nhiều người bán hàng rong nhiệt tình ủng hộ, nhiều hộ buôn bán nhỏ lẻ đã tự tay tháo dỡ những vật dụng lấn chiếm vỉa hè...

Cổng chợ Tam Kỳ là nơi hành nghề của nhiều người đánh giày, buôn bán vàng mã… Tại đây, ông Nguyễn Minh Nam đã đi lại trao đổi, thăm hỏi và mong người dân ủng hộ chủ trương nhằm giúp trung tâm thành phố được sạch đẹp hơn.

“Không phải ra quân là dẹp hết, không cho người dân buôn bán, mà đây là sắp xếp hết lại cho gọn gàng vỉa hè. Ngoài ra, địa phương có chủ trương thành lập một khu buôn bán tập trung tại chợ Vườn Lài để di chuyển người dân bán ở vỉa hè vào đó cho thuận tiện hơn. Đây là chủ trương chung nên mong người dân phải chấp hành…” - ông Nam nói với người dân.

Ông Nguyễn Minh Nam - Phó Chủ tịch UBND TP Tam Kỳ trực tiếp xuống tận nơi tâm sự và chia sẻ chủ trương của thành phố với người dân đánh giày, buôn bán hàng rong.

Ông Nguyễn Ngọc Long (làm nghề đánh giày trên vỉa hè ở khu vực đường Trần Cao Vân) cho biết: “Chủ trương của thành phố thì chúng tôi chấp thuận thôi, tôi ủng hộ nhằm tạo hành lang đường thông thoáng hơn…”. Ông Nam đáp lại: “Chú cứ yên tâm, những người như chú sẽ được sắp xếp vào chợ Vườn Lài để hành nghề thuận tiện hơn, có chỗ che mưa, che nắng chứ không phải ngồi vỉa hè như thế này đâu…”.

Chỉ trong thời gian ngắn, hai bên hành lang của đường Trần Cao Vân đã sạch sẽ, thông thoáng

Phó Chủ tịch UBND TP.Tam Kỳ cho biết thêm: “Trước khi ra quân, thành phố cũng đã gửi thông báo đến người dân và cho xe lưu động đi tuyên truyền nên khi thực hiện, người dân khá ủng hộ, đây cũng vì mục đích chung nhằm hướng đến xây dựng TP.Tam Kỳ xanh - sạch - đẹp và người dân có được vỉa hè thông thoáng, người bán hàng rong có chỗ buôn bán gọn gàng hơn…”.

Theo quan sát của PV, sau hai ngày ra quân dọn dẹp vỉa hè, khu vực đường Trần Cao Vân, khu chợ Tam Kỳ, TP Tam Kỳ đã thông thoáng, sạch sẽ hơn.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/doi-lai-via-he-pho-chu-tich-tptam-ky-tam-su-voi-nguoi-ban-hang-rong-750998.html