Dân vận khéo ở cơ sở

Ông Lò Văn Tạo - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Nậm Tăm (huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu) là tấm gương sáng trong công tác Mặt trận, điển hình với nhiều cách làm hay trong công tác tuyên truyền, tập hợp, đoàn kết nhân dân ở khu dân cư.

Ông Lò Văn Tạo (bên trái) trao hỗ trợ cho hộ gia đình bị thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn xã Nậm Tăm. Nguồn: NVCC.

Gắn bó lâu năm với công tác Mặt trận, ông Tạo không ngừng học hỏi kinh nghiệm, kiến thức để phục vụ công tác của bản thân và đáp ứng tình hình thực tế trên địa bàn, phấn đấu vươn lên trong mọi lĩnh vực, không ngại khó khăn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân trên địa bàn chấp hành mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thường xuyên nắm tâm tư, nguyện vọng, lắng nghe các ý kiến phản ánh của quần chúng nhân dân, kịp thời phát hiện và tham mưu cho Thường trực Đảng ủy, phối hợp với HĐND, UBND xã đề ra các chủ trương, chính sách phù hợp trên địa bàn nhằm xóa đói, giảm nghèo phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Chủ động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các tầng lớp nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo trên địa bàn, ông Tạo thường xuyên đến tận nơi, vào các bản, hộ gia đình để trực tiếp tuyên truyền tới nhân dân chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, thực hiện nếp sống văn hóa ở khu dân cư, đồng thời lan tỏa ý nghĩa, vận động người dân hưởng ứng phong trào toàn dân đoàn kết, xây dựng gia đình văn hóa.

Trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, ông Tạo đã cùng với MTTQ xã Nậm Tăm phối hợp với MTTQ huyện Sìn Hồ và cấp ủy chính quyền ở địa phương xây mới hơn 30 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ xã duy trì mô hình thu gom rác thải, vệ sinh môi trường 1 buổi hàng tuần. Nhờ sự vào cuộc tích cực, chủ động của MTTQ xã Nậm Tăm, 100% khu dân cư trong xã đã thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ phát động. Nhân dân đoàn kết, cùng nhau xây dựng và thực hiện Quy ước, hương ước, 100% hộ đăng ký “Gia đình văn hóa”, 100% khu dân cư đăng ký “Khu dân cư văn hóa”.

Khi triển khai các hoạt động tuyên truyền, vận động tại cơ sở, ông Tạo luôn đặt sự hiệu quả lên hàng đầu, làm sao để người dân đã nắm được sự cần thiết, mục đích, yêu cầu, nguyên tắc, các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, cũng như nội dung, phương pháp, cách làm, từ đó xác định được quyền và nghĩa vụ, trách nghiệm của mình. Từ đó, trong quá trình triển khai thực hiện người dân đã thể hiện được vai trò là chủ thể, phát huy được tính năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, tích cực tham gia vào quá trình xây dựng nông thôn mới bằng những việc làm cụ thể như hiến đất, đóng góp ngày công lao động, bảo vệ môi trường, tích cực áp dụng các tiến bộ khoa học - công nghệ vào sản xuất, đưa các giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất, góp phần nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Chia sẻ về kinh nghiệm trong công tác Mặt trận ở cơ sở, ông Tạo cho biết, công tác thông tin, tuyên truyền, tạo nên hiệu ứng tích cực của xã hội trong quá trình triển khai phong trào là yếu tố quan trọng để phong trào thi đua ngày càng ngấm sâu trong quần chúng nhân dân. Kinh nghiệm này đòi hỏi phải có sự phối hợp đồng bộ và phát huy tốt vai trò của hệ thống thông tin đại chúng trong công tác thông tin, tuyên truyền, vận động, thuyết phục quần chúng tích cực tham gia thi đua yêu nước.

“Quá trình thông tin, tuyên truyền cũng là quá trình tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của nhân dân đối với việc thực hiện nội dung, phương thức triển khai phong trào để phục vụ cho công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết phong trào. Đây là nguồn tư liệu quý để tham khảo, điều chỉnh, giúp cho các phong trào thi đua yêu nước ngày càng được lan tỏa trong nhân dân” - ông Tạo cho hay.

Tiến Đạt

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/dan-van-kheo-o-co-so-10279476.html