Dân vận khéo trong phát triển kinh tế

Tại xã Tân Duyệt, huyện Ðầm Dơi, phong trào dân vận khéo được cấp ủy, chính quyền triển khai sâu rộng, nhất là trong phát triển kinh tế, qua đó góp phần thay đổi tư duy tích cực, nâng cao thu nhập cho người dân.

Theo đó, cán bộ, đảng viên trong xã, ấp tuyên truyền, vận động người dân thành lập câu lạc bộ (CLB) sản xuất, kinh doanh giỏi ở ấp Tân Thạnh, góp phần khai thác lợi thế thổ nhưỡng của địa phương. CLB có 20 thành viên tham gia, trên diện tích 35 ha, với mô hình nuôi tôm, cua kết hợp sò huyết và trồng bồn bồn kết hợp thả cá nước ngọt, mang lại thu nhập cao cho người dân.

Ông Phan Minh Ðương, Chủ nhiệm CLB, chia sẻ: “CLB là nơi để các thành viên gặp gỡ, đúc kết những điểm đạt được và chưa đạt trong quá trình sản xuất; chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học - kỹ thuật; hỗ trợ vốn, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cho thành viên. Việc tham gia CLB đã làm thay đổi nhận thức, cách làm của người dân, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh”.

Mô hình nuôi tôm, cua kết hợp sò huyết của CLB sản xuất, kinh doanh giỏi ấp Tân Thạnh.

Mô hình nuôi tôm, cua kết hợp sò huyết của CLB sản xuất, kinh doanh giỏi ấp Tân Thạnh.

Anh Huỳnh Thanh Danh là thành viên năng động, sáng tạo trong phát triển kinh tế của CLB. Trên phần đất hơn 3 ha, anh duy trì nuôi tôm, cua kết hợp sò huyết, mỗi năm bán ra thị trường khoảng 4-5 tấn tôm, cua thương phẩm, lợi nhuận gần 100 triệu đồng, riêng sò huyết ước tính mang lại từ 20-30 triệu đồng. Anh Danh phấn khởi: “Tham gia mô hình nuôi tôm, cua quảng canh 2 giai đoạn kết hợp thả xen sò huyết của CLB, tôi thấy có nhiều ưu điểm so với cách nuôi truyền thống, giúp kiểm soát được giai đoạn sinh trưởng của vật nuôi. Tôm giống khi mua về được dèo từ 7-10 ngày để thích nghi với môi trường nước rồi sẽ thả ra diện rộng, kết quả mang lại là năng suất tăng, hạn chế hao hụt”.

Còn phong trào dân vận khéo trong phát triển kinh tế tại ấp Tân Ðiền, anh Trương Hữu Phi là một điển hình tiêu biểu vươn lên làm giàu chính đáng với cách làm hay, phương pháp mới. Anh hiện là chủ cửa hàng giao nước uống đóng chai và gas, ngoài ra anh còn phát triển mô hình nuôi tôm, cua kết hợp chăn nuôi chồn hương.

Trang trại nuôi chồn hương của gia đình anh Trương Hữu Phi.

Trang trại nuôi chồn hương của gia đình anh Trương Hữu Phi.

Hiện nay, ngoài 1 ha đất nuôi tôm, cua, gia đình anh Phi còn đầu tư trang trại chăn nuôi chồn hương, diện tích khoảng 300 m2, duy trì nuôi khoảng 200 con. Năm 2023, tổng thu từ xuất bán chồn thịt và chồn giống ước đạt khoảng 300 triệu đồng. Anh Phi chia sẻ: “Gia đình có nguồn thu ổn định từ các mô hình, từ đó đời sống được cải thiện. Chúng tôi dự tính trong thời gian tới sẽ mở rộng diện tích, quy mô đàn chồn, đồng thời áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật để nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu thị trường”.

Ông Kiều Minh Tấn, Chủ tịch UBND xã Tân Duyệt, thông tin: “Hằng năm, trên cơ sở nghị quyết của Ðảng ủy, HÐND xã, UBND xã phối hợp khối vận, các ngành, đoàn thể đăng ký thực hiện mô hình dân vận khéo. Trong lĩnh vực kinh tế, các mô hình dân vận khéo mang lại hiệu quả thiết thực như: nuôi tôm, cua, sò huyết thương phẩm; nuôi chồn hương, nuôi lươn không bùn; trồng bồn bồn kết hợp thả nuôi cá nước ngọt. Các mô hình đã góp phần quan trọng trong giảm nghèo, hiện nay tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn 1,82% và tỷ lệ hộ cận nghèo còn 0,41%; xóa trắng hộ nghèo 1 ấp”./.

Tiểu Ái

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/dan-van-kheo-trong-phat-trien-kinh-te-a32654.html