Dân vật vã trở lại thành phố sau kỳ nghỉ lễ

Chiều 4/5, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, hàng vạn người dân đổ dồn về thành phố khiến cho nhiều tuyến đường ùn tắc cục bộ, các tuyến xe bus nội thành quá tải.

Người trên xe chưa kịp xuống, người ở dưới đã vội chen lên

Tại Hà Nội:

Theo ghi nhận của PV, các tuyến đường xung quanh các khu vực Bến xe Mỹ Đình, Giáp Bát như Phạm Hùng, Cầu Giấy, Giải Phóng... lượng xe đổ về rất đông đúc. Càng về chiều tối, những chuyến xe khách từ các tỉnh liên tục dồn dập đổ về khu vực nội thành.

Hành khách từ khắp nơi dồn về Hà Nội quá đông nên nhiều nhà xe tăng cường thêm xe và lợi dụng tăng giá vé cao hơn so với ngày thường.

Chiều 4/5, tại bến xe Giáp Bát, xe khách từ các tỉnh đổ về liên tục khiến cho khu vực cổng vào bến xe ùn tắc cục bộ

Tay xách bao gạo, hớt hải đi dưới trời nắng nóng, chị Nguyễn Thùy Linh (Ninh Bình) cho biết : “Ngày thường giá vé từ thành phố Ninh Bình đi Hà Nội chỉ có 70.00 đồng, hôm nay tăng hẳn lên 90.000 đồng. Mọi người bị nhồi nhét, tăng giá nhưng không ai kêu ca, vì có xe đi những ngày này là tốt lắm rồi”.

Em Nguyễn Văn Chiến, sinh viên trường ĐH Công nghiệp HN cho biết: "Em phải chờ hơn một giờ đồng hồ mới bắt được xe chuyến từ Nam Trực (Nam Định) – Giáp Bát, lên xe em phải ngồi ghế nhựa vì ghế chính đã chật kín người. Giá vé tuyến này cũng tăng từ 60.000 đồng lên 80.000 đồng".

Tại bến xe Giáp Bát, khu vực bãi đỗ xe bus nội thành, lượng người đứng chờ bắt xe chật cứng. Mỗi lượt xe bus đến, người trên xe chưa kịp xuống người phía dưới đã vội chen lên.

Trước đó, Tổng công ty vận tải Hà Nội chỉ đạo các xí nghiệp xe bus và các trung tâm điều hành tăng cường khoảng 400 lượt xe bus (bến xe phía Nam - Giáp Bát là 150 lượt, bến xe Gia Lâm 100 lượt xe, bến xe phía Tây - Mỹ Đình 150 lượt xe để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân vào chiều 4/5, khi kết thúc đợt nghỉ lễ.

Tại TPHCM:

Từ chiều đến tối ngày 4/5 hàng ngàn phương tiện từ các tỉnh lân cận đổ về TP.HCM sau kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày. Khác với mọi năm về trước, năm nay Sài Gòn không có cảnh kẹt xe xếp thành hàng dài, chỉ có ùn tắc giao thông cục bộ. Đa số người dân chọn phương tiện là xe máy để đi.

Ghi nhận tại Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh), lượng khách đổ về bến khá đông. Xe trung chuyển, xe buýt, xe taxi và xe ôm ở các khu vực này hoạt động hết công suất.

Người dân từ các tỉnh miền Tây lên TP chọn phương tiện là xe máy.

Đoạn trước cổng bến xe miền Đông đường Đinh Bộ Lĩnh các phương tiện xe khách các tuyến Bình Phước, Đà Lạt, Vũng Tàu, Bình Thuận… liên tục cập bến khiến giao thông qua đây bị ùn tắc cục bộ nhưng được nhanh chóng giải tỏa sau đó.

Tại bến xe miền Tây số lượng khách về bến cũng khá đông. Lượng xe khách ở các tỉnh Bạc Liêu, Vĩnh Long, Đồng Tháp liên tục vào bến. Xe buýt cũng đông hành khách lên xe.

Nhiều người mang theo gạo và các nhu yếu phẩm từ dưới quê lên TP

Tại Bến xe An Sương, số lượng hành khách đổ dồn về đây cũng tăng đột biến so với ngày thường, chủ yếu là các khách từ tỉnh Tây Ninh. Các tuyến xe buýt An Sương - Suối Tiên luôn đông nghẹt khách

Cùng với các phương tiện xe khách, không ít người dân ở miền Tây chạy xe gắn máy để trở lại TPHCM. Trên tuyến Quốc lộ 1A (huyện Bình Chánh và quận Bình Tân), hàng chục chiến sĩ cảnh sát giao thông và lực lượng dân phòng địa phương luôn túc trực tại các ngã ba, ngã tư để điều tiết giao thông.

Nhà xe đồng loạt tăng giá, dân vẫn không thể mua được vé

Sau dịp lễ 30/4 vừa qua, rất nhiều người chờ cả buổi tại bến xe Vinh, Nghệ An mua vé để kịp trở lại làm việc khiến lượng khách ở đây tăng vọt. Nhiều tuyến chạy cố định, các nhà xe đã đồng loạt tăng giá.

Ngày 4/5, ông Nguyễn Văn Tú - Phó trưởng bến xe Vinh, Nghệ An cho biết: Sau dịp lễ 30/4, các nhà xe, doanh nghiệp chạy các tuyến cố định đã đồng loạt tăng giá vé từ 35% - 50%. Điều này đã được cơ quan chức năng cho phép.

Các tuyến cố định như: Vinh - Hà Nội ngày thường có giá 200-220 ngàn đồng thì sau dịp lễ 30/4 tăng lên 270-300 ngàn đồng. Tuyến cố định Vinh - Sài Gòn có giá 780 ngàn, Vinh - Đà Nẵng giao động 370-450 ngàn đồng và vẫn giữ nguyên giá.

Lợi dụng sự khan hiếm vé, xe một số cò mồi đã đẩy giá vé đi Hà Nội tăng gấp đôi. Tuy nhiên, hành khách vẫn không thể mua được vé để đi. Rất nhiều người tập trung tại ven đường để bắt xe nhưng hầu hết các xe đã chật kín khách.

Trong những ngày sau dịp lễ, lượng khách tăng gấp đôi ngày thường. Hiện các nhà xe, doanh nghiệp chạy tuyến cố định đã hét vé cách đây từ 1 tuần trước. Trước vấn đề này, Công ty CP bến xe Nghệ An đã tăng cường, cấp phù hiệu tuyến tạm thời có hiệu lực từ mồng 3-5/4 cho 9 xe nhằm tránh tình trạng các nhà xe ép giá và tồn đọng khách, ông Tú cho biết thêm.

Chùm ảnh: "Dân vật vã trở về thành phố sau kì nghỉ lễ dài"

Tại BX Mỹ Đình, đông đúc trở lại sau những ngày vắng khách

Nhiều xe khách trả khách giữa đường trước khi vào bến, hành khách phải đi bộ vào bến bắt xe buýt

Mệt mỏi là những hình ảnh thường thấy của người dân trên các tuyến xe khách sau khi trải qua một quãng đường dài

Hầu hết các nhà xe đều tăng cường thêm xe vì lượng khách dịp này gấp 2-3 lần ngày thường

Sinh viên với đồ đạc, quà mang từ quê lên TP

Hành khách tay xách, nách mang trở về thành Thủ đô học tập và làm việc sau kỳ nghỉ lễ dài

Mỗi chuyến xe bus đến mọi người lại chen chúc lên xe

Người trên xe chưa kịp xuống, người ở dưới đã vội chen lên

Các nhân viên điều hành xe bus liên tục nhắc nhở hành khách không lên xe quá đông, đợi chuyến sau

Nhiều người mệt mỏi đợi xe bus dưới trời nắng nóng

Các chuyến xe bus xuất bến trong tình trạng chật cứng.

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/tin-nhanh/dan-vat-va-tro-lai-thanh-pho-sau-ky-nghi-le-c4a188576.html