Dân vây trụ sở xã vì đền bù tiền Formosa: Hiểu lầm?

UBND xã Thạch Lạc cho biết người dân do không hiểu đúng chủ trương, chính sách đền bù tiền thiệt hại Formosa đợt 1 nên đã xô xát tại trụ sở.

Người dân hiểu lầm

Chiều 11/12, trao đổi với Đất Việt, ông Hồ Văn Thoan, Phó Chủ tịch UBND xã Thạch Lạc (Thạch Hà, Hà Tĩnh) xác nhận, sáng 10/12 tại trụ sở Ủy ban xã đã xảy ra một vụ xô xát giữa ông Trần Văn Rô và ông Lâm (giám đốc chợ Chùa).

Thời điểm trên xã đang tổ chức cuộc họp nhằm cấp phát tiền đền bù cho người dân bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường do Formosa gây ra.

Theo ông Thoan, ông Rô có 2 người con, trong đó 1 người học đại học và 1 người học THPT.

Đối chiếu theo quy định của Chính phủ, đợt 1 nhóm đối tượng thuộc diện nuôi trồng thủy sản và học sinh, sinh viên không được nhận hỗ trợ đền bù mà phải chờ văn bản hướng dẫn tiếp theo từ Bộ NN-PTNT.

Tuy nhiên, ông Rô vẫn ghi tên 2 người con vào danh sách đền bù đợt 1. Hội đồng đánh giá thiệt hại thấy rằng các cháu không thuộc diện đối tượng ưu tiên nên tạm thời đưa ra chờ đợt sau.

UBND xã Thạch Lạc cho biết người dân do không hiểu đúng chủ trương, chính sách đền bù tiền thiệt hại Formosa đợt 1 nên đã xô xát tại trụ sở. Ảnh: TTO

“Ông Rô bức xúc vì việc này đã to tiếng tại trụ sở UBND xã. Ông Lâm khi đó đang chuẩn bị công tác thu dọn cho phiên chợ ngày mai thấy thế đã chạy vào can ngăn. Do là chỗ bạn bè quen biết nên ông Lâm yêu cầu ông Rô bình tĩnh để giải quyết sự việc. Nhưng ông Rô đã bỏ mặc mà đánh ông Lâm ngã xuống đất. Quá bực tức, ông này đứng dậy đánh trả vào mặt ông Rô. 2 người con thấy bố mình bị đánh cũng xông vào đánh nhau, gây ra xô xát đáng tiếc”, ông Thoan khẳng định.

Sau khi xảy ra sự việc trên, UBND xã cùng các lực lượng đã tiến hành can ngăn, giải thích, tuyên truyền để người dân hiểu. Tuy nhiên một số người không thuộc diện nhận hỗ trợ đợt 1 vẫn tiếp tục tập trung tại trụ sở chửi bới.

Khi lực lượng Công an huyện Thạch Hà và cha xứ có mặt phối hợp cùng UBND xã thì đến 19h cùng ngày người dân đã tự động giải tán.

“Tôi đã trực tiếp đưa anh Rô lên bệnh viện tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra, chụp cắt lớp. Tuy nhiên không có vấn đề gì cả. Anh Rô chỉ bị thương nhẹ ngoài da. Do hôm nay là chủ nhật nên sáng mai anh Rô sẽ làm thủ tục xuất viện”, ông Thoan nhấn mạnh.

Họp khẩn giải quyết sớm cho dân

Phó Chủ tịch UBND xã Thạch Lạc cho biết thêm, trong đợt này xã Thạch Lạc có 1.057 trường hợp được nhận đền bù do thiệt hại của Formosa.

Trước mắt xã này được cấp gần 37 tỉ đồng để chi trả tiền đền bù, tuy nhiên sẽ tiến hành giải ngân 34 tỷ đồng.

“Hiện nay chúng tôi đang tạm dừng việc hỗ trợ tiền đền bù cho bà con. Chiều ngày mai UBND huyện về tổ chức họp cùng UBND xã với những đối tượng không thuộc đối tượng đền bù đợt 1, giải thích để cho dân hiểu chủ trương của Đảng và nhà nước.

Khi đã ổn định tình hình thì sẽ tiếp tục giải ngân. Việc này sẽ triển khai nhanh thôi”, ông Thoan nói.

Cùng ngày, trao đổi với phóng viên, ông Dương Kim Mậu - chủ tịch UBND xã Thạch Lạc, cho biết, lực lượng công an huyện đã triệu tập những người có liên quan để lấy lời khai, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng.

“Việc này chưa nghiêm trọng đến mức Công an huyện phải vào cuộc. Công an chỉ chứng kiến thôi còn việc giải quyết thuộc phạm vi của UBND xã. Chính quyền làm hoàn toàn đúng nhưng có nhiều ý kiến hiểu sai, làm ảnh hưởng đến chính trị của xã, huyện và tỉnh”, ông Mậu khẳng định.

Theo ông Mậu, trong thời gian tới, xã sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu hơn chính sách, chủ trương của Đảng và nhà nước.

“Chúng tôi họp để phân tích cho người dân hiểu đồng thời sẽ rà soát lại những trường hợp nào có sai lệch để bổ sung đưa vào danh sách.

Bà con ta có những người hiểu rồi nhưng vẫn cố tình đặt ra yêu cầu để đòi hỏi được hỗ trợ. Chúng tôi vẫn chia sẻ, tư vấn với bà con. Nhưng mọi việc phải đúng các quy định của pháp luật”, ông Mậu nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND xã Thạch Lạc cho biết, mức hỗ trợ đợt 1 với người dân cũng khác nhau, tùy thuộc vào từng hạn định. Ngư dân được đền bù thiệt hại tối đa là 6 tháng. Có 7 nhóm đối tượng thiệt hại được xác định bồi thường do sự cố môi trường bao gồm khai thác hải sản; nuôi trồng thủy sản; sản xuất muối; hoạt động kinh doanh thủy sản ven biển; dịch vụ hậu cần nghề cá; dịch vụ du lịch, thương mại ven biển và thu mua, tạm trữ thủy sản.

“Số tiền người dân nhạn được cũng khác nhau. Có người chỉ được 15 triệu, có người 17 triệu 460 ngàn. Tiếp theo là 34 triệu, 45 triệu, 75 triệu và cao nhất là 91 triệu. Danh sách chúng tôi niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã”, ông Mậu nhấn mạnh.

Trong khi đó, ông Hồ Văn Hồng, Bí thư Đảng ủy xã Thạch Lạc khẳng định mọi việc chỉ là hiểu lầm. Đến thời điểm này chính quyền đã ổn định được tình hình, đa số người dân đã hiểu các nhóm đối tượng được đền bù đợt 1.

Hoàng Nam

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/dan-vay-tru-so-xa-vi-den-bu-tien-formosa-hieu-lam-3324808/