Đang bị truy nã, lại tranh thủ 'cuỗm' tài sản

Đang bị truy nã về hành vi cướp tài sản”, đối tượng Cao Xuân Hoàng tiếp tục vào quán cắt tóc ở huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh lấy trộm điện thoại của chủ tiệm.

Đối tượng Cao Xuân Hoàng tại cơ quan công an

Thượng úy Hoàng Minh Nghĩa – Tổ trưởng tổ Cảnh sát trật tự, Trạm Công an Gia Lách (Hà Tinh) cho biết: vào sáng ngày 5/12 đối tượng Cao Xuân Hoàng (SN 1990, trú tại xóm 6, xã Cao Sơn, huyện Anh Sơn (tỉnh Nghệ An), đã bắt xe ôm từ TP Vinh sang ngã ba Gia Lách để đi chơi.

Trong quá trình chờ một người bạn đến, Hoàng đã vào cắt tóc ở quán ven đường. Sau khi cắt xong, Hoàng đã rút tờ tiền mệnh giá 50 nghìn để trả. Do không có tiền lẻ nên chủ quán đã sang quán bên cạnh để đổi tiền.Trong lúc ra ngoài chủ quán để lại chiếc thoại SamSung trên bàn. Lợi dụng sơ hở, Hoàng đã lấy cắp chiếc điện thoại rồi nhanh tẩu thoát.

Trong lúc tuần tra kiểm soát trên địa bàn, nhận tin báo quần chúng, lực lượng Cảnh sát trật tự, Trạm Công an Gia Lách (Hà Tĩnh) đã chốt chặn các bến xe buýt và kịp thời bắt giữ khi đối tượng Hoàng đang chuẩn bị lên xe trốn về địa bàn Nghệ An. Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận mọi hành vi phạm tội của mình.

Được biết, đối tượng Hoàng đang bị cơ quan điều tra Công an TP Vinh (Nghệ An) ra quyết định truy nã về tội danh “Cướp tài sản”.

Hiện, vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Phan Quyên

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tin-nong/dang-bi-truy-na-lai-tranh-thu-cuom-tai-san-308725.html