Đảng cầm quyền Hàn Quốc đổi tên

Theo AFP, đảng Saenuri cầm quyền tại Hàn Quốc đã quyết định đổi tên mới là Hàn Quốc Tự do nhằm tránh xa vụ bê bối của Tổng thống bị đình chỉ chức vụ Park Geun-hye.

Đảng Saenuri cầm quyền của Tổng thống Park Geun-hye quyết định đổi tên mới là Hàn Quốc tự do

Saenuri được thành lập vào năm 1997 khi một số đảng trung hữu sáp nhập với nhau và mang tên Đại Dân tộc đến năm 2012.

Một phát ngôn viên của Saenuri ngày 9.2 cho biết các lãnh đạo đảng sẽ họp và thông qua tên mới vào ngày 13.2. Bà Park chọn tên Saenuri vào năm 2012 trong nỗ lực cải cách và giành lại sự ủng hộ của cử tri trước cuộc bầu cử diễn ra cùng năm, vốn mang lại chiến thắng cho Saenuri.

Tuy nhiên, nữ tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc gần đây vướng vào vụ bê bối liên quan đến bạn thân Choi Soon-sil khiến bà bị quốc hội bỏ phiếu luận tội và đình chỉ quyền hành vào tháng 1.

Hiện Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc vẫn đang xem xét có nên phê chuẩn việc luận tội bà Park hay không.

Trùng Quang

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/dang-cam-quyen-han-quoc-doi-ten-789914.html