Đảng của Thủ tướng Ấn Độ thắng lợi tại 'bang đông dân nhất thế giới'

Đảng Nhân dân Ấn Độ (BJP) của Thủ tướng Narendra Modi đã ăn mừng thắng lợi vang dội tại Uttar Pradesh, bang đông dân nhất nước với hơn 204 triệu người.

Các lãnh đạo đảng BJP chúc mừng Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sau thắng lợi tại bang Uttar Pradesh - Ảnh: AFP

Theo CNN, cuộc bầu cử tại bang Uttar Pradesh trở thành cuộc bầu cử ở phạm vi bang có quy mô lớn nhất thế giới. Hãng tin này thậm chí còn so sánh dân số bang này chỉ thua dân số cả nước Mỹ (319 triệu người), trong khi “ăn đứt” dân số Brazil (200 triệu người) hay Nga (144 triệu người).

Theo kết quả kiểm phiếu sớm của cuộc bầu cử địa phương công bố ngày 11.3, đảng BJP của ông Modi đã giành 309 ghế tại hội đồng lập pháp bang Uttar Pradesh. Qua đó đảng này sẽ cùng với các đảng liên minh là Apna Dal và Suheldev Bhartiya Samaj (SBSP) chiếm đa số 2/3 số ghế trong hội đồng lập pháp 403 ghế tại bang này. Trước đó tại cuộc bầu cử năm 2012, đảng BJP chỉ chiếm 47 ghế.

Đây cũng là lần đầu tiên đảng BJP quay trở lại nắm quyền ở Uttar Pradesh sau 14 năm vắng bóng. Tại bang này, liên minh đảng Samajwadi (SP) - đảng Quốc đại ở vị trí thứ hai với 56 ghế.

Trong khi đó, tại bang Uttarakhand, BJP giành 56 ghế trong tổng số 70 ghế, còn đảng Quốc đại chỉ được 10 ghế. Tại bang Punjab, đảng Quốc đại giành được 78 ghế trong tổng số 117 ghế trong khi đảng Aam Aadmi (AAP) đứng ở vị trí thứ hai với 20 ghế.

Tại bang Goa, đảng Quốc đại có 20 ghế và BJP được 13 ghế trong tổng số 40 ghế. Còn ở bang Manipur, 28 ghế thuộc về đảng Quốc đại cầm quyền, 21 ghế là của BJP, trong tổng số 60 ghế.

Giành thắng lợi tại Uttar Pradesh sẽ giúp Thủ tướng Modi củng cố thêm quyền lực trong 2 năm tới trước khi diễn ra cuộc tổng tuyển cử ở Ấn Độ. Thắng lợi này cũng giúp ông có thêm tiếng nói tại thượng viện và có nhiều cơ hội tiếp tục cương vị thủ tướng thêm nhiệm kỳ thứ hai.

CNN dẫn lời ông Shailesh Kumar thuộc công ty tư vấn Eurasia nhận định các cử tri rất ủng hộ chính sách của ông Modi, nhất là chính sách cấm lưu hành một lượng lớn tiền mặt nhằm ngăn chặn tham nhũng.

Tháng 11.2016, ông Modi đã ra quyết định rút tiền giấy mệnh giá 500 rupee và 1.000 rupee khỏi hệ thống tài chính của nước này. Theo ông, quyết định trên nhằm xóa sổ nạn tham nhũng cũng như hành vi trốn thuế của những người giàu.

Khánh An

Khánh An

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/dang-cua-thu-tuong-an-do-thang-loi-tai-bang-dong-dan-nhat-the-gioi-814555.html