Đang điều tra làm rõ đơn tố cáo nhóm người lạ dùng súng đe dọa chủ nhà nghỉ Việt Thanh

Công an huyện Phú Quốc đang điều tra làm rõ vụ tố cáo một nhóm người mặc thường phục rút súng ra thị uy trong lúc xô xát tại Nhà nghỉ Việt Thanh...

Ngày 20/4/2017 VKSND tỉnh Kiên Giang có thông báo 135/BT-VKS-P12 cho biết đã chuyển đơn của ông Phạm Văn Sỹ tố giác nhóm người xông vào Nhà nghỉ Việt Thanh đuổi ông ra khỏi nhà và rút súng ra đòi bắn đến Trưởng công an huyện Phú Quốc giải quyết.

Ông Sỹ cho rằng cần làm rõ người đàn ông áo đỏ trong lúc xô xát tại Nhà nghỉ Việt Thanh đã bất ngờ rút súng ra thị uy.

Trước đó ngày 10/4/2017, ông Phạm Văn Sỹ (SN: 1977) ngụ khu phố 7, Thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc (Kiên Giang) đã có đơn kêu cứu gửi các cơ quan bảo vệ pháp luật và thông tấn báo chí.

Theo đơn tố cáo của ông Phạm Văn Sỹ: Vào khoảng 12 giờ 30 ngày 10/4/2017, một nhóm người tự xưng là mới ra tù về, xăm mình vằn vện đã kéo tới nhà nghỉ Việt Thanh (tại KP.7, TT. Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang do ông Sỹ làm chủ), yêu cầu phải đóng cửa và đi ra ngoài, không được phép kinh doanh, không được phép quay phim, chụp hình... Sau đó, nhóm người đòi kiểm tra thủ tục hành chính đối với nhà nghỉ Việt Thanh.

Tuy nhiên sau khi ông Sĩ hỏi: Lệnh kiểm tra đâu? Các anh từ cơ quan nào? thì họ không trả lời và hai bên xảy ra xô xát. Nghiêm trọng hơn, trong lúc xô xát, bất ngờ một người mặc áo đỏ trong nhóm đã rút súng ra và dọa bắn khiến cho ông Sỹ cùng khách du lịch tới thuê phòng trọ và cùng nhân viên nhà nghỉ vô cùng hoảng sợ.

Ông Sỹ tố: Vụ xô xát xảy ra ngay nhà nghỉ của ông và người đàn ông áo đỏ đã rút súng ra nhưng công an thị trấn Dương Đông tới mà không lập biên bản?

Nhận thấy tình huống nguy hiểm, nhân viên Nhà nghỉ Việt Thanh đã gọi cho công an thị trấn Dương Đông thông báo vụ việc. Sau đó công an thị trấn Dương Đông tới, gia đình tôi yêu cầu công an lập biên bản sự việc nhưng sau đó lực lượng này làm ngơ và nói do không có bằng chứng, chứng cứ. Sau đó các công an thị trấn Dương Đông ra về như chưa có chuyện gì xảy ra – Ông Sỹ trình bày.

Trước tình hình trên, ông Sỹ đã làm đơn tố cáo tới cơ quan chức năng đề nghị làm rõ ai là người cầm súng dọa bắn ông?

Ngày 24/4/2017, trao đổi với NNVN về việc trên Đại tá Nguyễn Thanh Nhanh, Trưởng Công an huyện Phú Quốc cho biết: “Hiện cơ quan này đang điều tra làm rõ. Khi làm xong chúng tôi sẽ thông báo”. Liên quan đến vụ việc này, ông Lưu Thành Tín, Phó giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang đã yêu cầu Công an huyện Phú Quốc báo cáo vụ chủ Nhà nghỉ Việt Thanh tố cáo bị nhóm lạ mặt rút súng uy hiếp.

Thông báo của VKSND tỉnh Kiên Giang cho biết đã chuyển đơn của ông Phạm Văn Sỹ đến Trưởng công an huyện Phú Quốc giải quyết.

ĐỖ HƯNG

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/dang-dieu-tra-lam-ro-don-to-cao-nhom-nguoi-la-dung-sung-de-doa-chu-nha-nghi-viet-thanh-post192270.html