Đang giao lưu trực tuyến với Hoa khôi, Á khôi Nữ sinh viên VN duyên dáng 2016

Hoa khôi Đặng Thị Thu Hồng và hai Á khôi trong cuộc thi Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng 2016 đang có mặt ở Tòa soạn Báo Thanh Niên (TP.HCM) để giao lưu trực tuyến với bạn đọc trên Thanh Niên vào lúc 14 giờ chiều 11.12.

Hoa khôi Đặng Thị Thu Hồng, Á khôi 1 Ngô Thị Mai Phương (trái) và Á khôi 2 Tôn Hồng Hoa

Với chủ đề Vẻ đẹp của sự thông minh, đêm chung kết Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng 2016 diễn ra vào tối 10.12 tại Nhà hát Hòa Bình (TP.HCM) đã nhận được sự quan tâm theo dõi của đông đảo khản giả. Ngoài việc đề cao vẻ đẹp bên ngoài, cuộc thi còn tôn vinh trí tuệ, tài năng của các nữ sinh Việt Nam.

Trải qua các phần thi sôi nổi như Trình diễn trang phục áo dài truyền thống, Trình diễn trang phục dạ hội và phần thi Ứng xử, cô sinh viên 19 tuổi Đặng Thị Thu Hồng đến từ trường Cao đẳng Thương mại Đà Nẵng đã xuất sắc giành vương miện Hoa khôi.

Cùng với Thu Hồng, thí sinh Ngô Thị Mai Phương đến từ trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) đã đoạt giải Á khôi 1 và thí sinh Tôn Hồng Hoa đến từ Đại học Văn Hiến TP.HCM đã đoạt giải Á khôi 2.

Đặng Thị Thu Hồng trong phần thi Trình diễn trang phục áo dài truyền thống

Ở phần thi ứng xử, Thu Hồng nhận được câu hỏi từ giám khảo - diễn viên Chi Bảo: "Nếu được thay đổi một điều ở quá khứ, bạn thay đổi điều gì?". Thí sinh này đáp: "Theo quan điểm của em, sống là phải biết hướng tới tương lai. Nếu muốn thay đổi, em muốn thay đổi hiện tại để hướng tới tương lai, muốn sống tốt hơn, có ích hơn".

Hoa khôi Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng 2016 nhận được giải thưởng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt cùng vương miện và quà tặng từ nhà tài trợ

Với chiến thắng này, Hoa khôi nhận được giải thưởng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt cùng vương miện và quà tặng từ nhà tài trợ. Á khôi 1 nhận được 100 triệu đồng. Á khôi 2 nhận được 50 triệu đồng. Các thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba của cuộc thi sẽ được tham gia Hành trình tuổi trẻ vì biển đảo quê hương, ra thăm Trường Sa vào năm 2017.

Vào lúc 14 giờ hôm nay 11.12, hoa khôi Đặng Thị Thu Hồng, Á khôi 1 Ngô Thị Mai Phương và Á khôi 2 Tôn Hồng Hoa cũng sẽ có buổi giao lưu trực tuyến với bạn đọc trên Thanh Niên. Trong buổi giao lưu, các người đẹp sẽ chia sẻ cùng bạn đọc về bản thân, hành trình đến với nữ sinh duyên dáng, những trải nghiệm về cuộc sống…

Thanh Niên
Ảnh: Độc Lập

Giao Lưu Trực Tuyến

Bạn có nghĩ phụ nữ luôn thua thiệt trước đàn ông?

Mai Hương

Theo Phương, ở phương Đông nói chung và nước ta nói riêng, từ xưa trong xã hội đã có định kiến "trọng nam khinh nữ" cũng do một phần văn hóa. Đến thời nay, nếu nói về sức khỏe hay tháo vát trong công việc thì con gái không bằng con trai. Nhưng với trí tuệ, sự thông minh thì phụ nữ không hề thua thiệt trước đàn ông. Cả hai đều có sự ngang bằng trong mọi lĩnh vực, nếu nỗ lực cố gắng học tập sẽ có cơ hội thành công như nhau.

Á khôi 1 Ngô Thị Mai Phương

Bạn có thể chia sẻ về chuyên ngành và trường bạn đang học, dự định sau khi ra trường mình sẽ làm công việc gì?

Hồng Minh

Xin chào bạn,

Mình đang học Trường CĐ Thương mại Đà Nẵng, Chuyên ngành Quản trị Kinh doanh Khách sạn. Trường của mình học là trường CĐ duy nhất tại miền Trung đào tạo về thương mại du lịch.

Mình chỉ mới học học kỳ đầu của năm nhất. Mình thi vào ngành này với mong muốn ra trường có thể làm kinh doanh, quản lý khách sạn.

Hoa khôi Đặng Thị Thu Hồng

Khi đoạt giải, người đầu tiên bạn thông báo là ai?

Minh Huệ

Sau buổi trao giải tối qua, bước vào phía sau sân khấu trong niềm vui và hạnh phúc, người đầu tiên Hoa chia sẻ tin vui này là ba mẹ Hoa - người đã cho Hoa được sinh ra đời và có nhiều ưu ái về ngoại hình cũng như sự duyên dáng. Sự duyên dáng mà Hoa đang có được là nhờ vào gen di truyền của mẹ.

Á khôi 2 Tôn Hồng Hoa

Gửi câu hỏi trực tuyến

Họ tên *

Email

Tỉnh / Thành phố

Nội dung câu hỏi *

Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu Gửi câu hỏi

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/gioi-tre/dang-giao-luu-truc-tuyen-voi-hoa-khoi-a-khoi-nu-sinh-vien-vn-duyen-dang-2016-773137.html