Đang làm thủ tục đưa người lao động về

Lê Văn Nam (phường An Hoạch, TP Thanh Hóa) phản ánh: 'Tôi có em gái là Lê Thị Dung được Công ty CP Viwamex (Hà Nội) đưa đi làm giúp việc nhà ở Ả Rập Saudi từ tháng 4-2016.

Trong quá trình làm việc, em tôi bị đánh đập, nợ lương và phải làm việc đến 2 giờ sáng hôm sau. Nay em tôi muốn về nước và tôi đã nhiều lần liên hệ với công ty nhưng không nhận được sự hỗ trợ".

Giúp việc gia đình tại Đài Loan được đào tạo kỹ năng nghề trước khi đi làm việc. Ảnh: dolab.

Ông Chu Đức Bình, giám đốc công ty, trả lời: Sau khi nhận được phản ánh, công ty đã đề nghị phía hiệp hội bên Ả Rập Saudi đến gặp NLĐ để tìm hiểu nhằm có hướng hỗ trợ. Qua tìm hiểu, chúng tôi biết việc chị Dung bị nợ lương là có nhưng không có bằng chứng chứng minh việc chị bị chủ nhà đánh đập. Theo hợp đồng đã ký kết, thời hạn làm việc của chị Dung tại đây là 2 năm. Tuy nhiên, thể theo nguyện vọng của chị, công ty sẽ làm thủ tục để chị được về nước trước hạn, phía chủ sử dụng lao động cũng cam kết sẽ trả lương đầy đủ cho chị. Công ty đang làm thủ tục về nước cho chị Dung. Dự kiến trong vòng 10 ngày nữa, chị sẽ về nước.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/cong-doan/dang-lam-thu-tuc-dua-nguoi-lao-dong-ve-20170913222437295.htm