Đặng Lê Minh Tân của Vạn Phúc giành chức vô địch nội dung đơn nữ

Dù có sự chênh lệch lớn về tuổi tác nhưng tay vợt trẻ Đặng Lê Minh Tân đã đánh bại đối thủ của mình để giành chức vô địch nội dung đơn nữ giải bóng bàn Đại hội TDTT quận Hà Đông lần VIII năm 2017.

Nội dung đơn nữ giải bóng bàn Đại hội TDTT quận Hà Đông lần VIII năm 2017 có sự tham gia thi đấu của 10 tay vợt. Trong đó, sau vòng bán kết 2 tay vợt giành vé vào chơi trận đấu cuối cùng tại giải là Trịnh Thị Thảo của phường Phúc La và Đặng Lê Minh Tân của phường Vạn Phúc.

Tay vợt trẻ của Vạn Phúc đăng quang nội dung đơn nữ

Trận chung kết nội dung đơn nữ tại giải bóng bàn Đại hội TDTT quận Hà Đông lần VIII năm 2017 là trận đấu có sự chênh lệch lớn về tuổi tác trong những trận chung kết tại giải. Theo đó, tay vợt Trịnh Thị Thảo của phường Phúc La lớn tuổi hơn đối thủ của mình rất nhiều. Tuy nhiên, bằng lối chơi khôn ngoan, tay vợt trẻ Đặng Lê Minh Tân đã giành thắng lợi với điểm số 11-9 ở set thi đấu thứ nhất.

Trong set thi đấu thứ 2, tay vợt Trịnh Thị Thảo đã tận dụng thành công yếu tố kinh nghiệm để giành thắng lợi trước đối thủ trẻ tuổi với điểm số 11-6.

Tuy nhiên, do mất nhiều thể lực ở cuộc đua điểm số trong hai set đầu tiên, tay vợt Trịnh Thị Thảo không duy trì được thế trận trong set thi đấu thứ 3 và thứ 4. Kết quả, tay vợt của phường Vạn Phúc lần lượt giành thắng lợi trước đối thủ của mình với điểm số 11-5 và 11-5 để ấn định thắng lợi chung cuộc 3-1 và giành luôn chức vô địch nội dung này.

Đây là chức vô địch thứ 2 của các tay vợt phường Vạn Phúc. Trước đó, cặp đôi Hoàng, Quang của phường này đã giành chức vô địch nội dung đôi nam tại giải.

Trung Kiên

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/the-thao/dang-le-minh-tan-cua-van-phuc-gianh-chuc-vo-dich-noi-dung-don-nu-365-252849.html