Đang mặc áo mưa bị thanh niên trói hiếp dâm

Người phụ nữ đang đứng mặc áo mưa liền bị thanh niên khống chế trói rồi thực hiện hành vi hiếp dâm.

Đối tượng là Du Hoai Niê (23 tuổi) ngụ xã EaTul, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk). Khoảng 17h ngày 25/5, Du Hoai điều khiển xe máy từ xã Cuôr Đăng đến huyện Krông Pắk. Khi nam thanh niên đến buôn Cuôr Đăng B (xã Cuôr Đăng) thì gặp chị Phan Thị Hạnh (25 tuổi, ngụ xã Hòa Thuận, TP Buôn Ma Thuột) đi hướng ngược lại.

Lúc này, trời sắp mưa nên chị Hạnh đứng lại mặc áo, Du Hoai đến hỏi đường. Lợi dụng lúc chị Hạnh không để ý, thanh niên khống chế kéo nạn nhân vào rẫy cà phê bên đường.

Tại đây, Du Hoai dùng dây trói chị Hạnh lại rồi thực hiện hành vi hiếp dâm. Sau đó, “yêu râu xanh” lấy quần áo cột chị Hạnh vào gốc cà phê lấy điện thoại di động và một triệu đồng rồi bỏ trốn.

Sau đó, chị Hạnh được người dân đi làm rẫy phát hiện, cởi trói. Nạn nhân đã đến cơ quan chức năng trình báo sự việc.

Thời gian qua xảy ra liên tiếp trường hợp thiếu nữ bị hiếp dâm, thậm chí có những trường hợp bạn gái bị bạn trai ép quan hệ tình dục đã nhảy xuống hồ thoát thân như trường hợp ở Bà Rịa-Vũng Tàu.

Sự việc xảy ra tại Khu công nghiệp Mỹ Xuân B (xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) vào tối 6/6.

Thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 6/6/2016, Chu Quang Hiểu (24 tuổi, ngụ Long Thành, Đồng Nai) chở bạn gái B.T.M.D (17 tuổi) đến khu vực hồ nước gần công ty Hala, Khu công nghiệp Mỹ Xuân B để tâm sự.

Tại đây, Hiểu đòi quan hệ tình dục nhưng D. không đồng ý. Bất chấp sự chống cự của D. Hiểu vẫn đè D. ra tiếp tục đòi quan hệ và gặp phải sự phản kháng, chống cự từ bạn gái.

Lợi dụng lúc Hiểu sơ hở, D. đã nhảy xuống hồ nước và bơi lên bờ bỏ trốn. Sau khi thoát được, D. đã đến đồn công an Khu công nghiệp để tố cáo hành vi của Hiểu.

Tên nạn nhân đã được thay đổi

Thu Thảo (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/dang-mac-ao-mua-bi-thanh-nien-troi-hiep-dam-3310984/