Đang nằm ngủ, chồng bị vợ tạt can dầu nóng gây bỏng nặng

Đang nằm ngủ, người chồng bị vợ cầm can dầu nóng hất vào người. Chưa dừng lại đó, khi tỉnh dậy vùng chạy, người đàn ông vẫn bị vợ mình truy đuổi đến cùng, tiếp tục hất dầu nóng khiến cơ thể bị bỏng nặng.

Vào chiều ngày 6/5, cơ quan công an huyện Châu Thành (Tiền Giang) xác nhận, trên địa bàn xã Tân Hương đã xảy ra vụ việc vợ tạt dầu nóng vào người chồng gây bỏng nặng.

Qua điều tra ban đầu, vào lúc 21h ngày 2/5, ông Trần Thanh Tâm (sn 1975, Tân Hương, Châu Thành) đang ngủ thì bất ngời bị vợ là bà Võ Thị Liên Chi (sn 1973) tạt ca dầu ăn nóng vào cơ thể. Không dừng lại ở đó, khi ông Tâm vùng chạy ra ngoài, bà Chi vẫn tiếp tục đuổi theo và hất thêm một lượng lớn dầu ăn còn lại vào người chồng khiến ông Tâm bị bỏng nặng hết gần khuôn mặt và nhiều vùng trên cơ thể.

Ông Tâm bị bỏng nặng sau khi bị vợ tạt dầu nóng vào người. Ảnh: Báo Giao thông

Ông Tâm bị bỏng nặng sau khi bị vợ tạt dầu nóng vào người. Ảnh: Báo Giao thông

Bị vợ tạt liên tiếp và bỏng khắp người, ông Tâm kêu cứu và được người dân sống xung quanh dùng xe máy đưa đến Trung tâm y tế huyện Châu Thành để cấp cứu trong tình trạng bất tỉnh. Tuy nhiên, vì vết thương quá nặng nên ngay sau đó ông Tâm đã được các bác sĩ chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (Tp. Hồ Chí Minh) để điều trị với mức độ bỏng trên 80%.

Theo một số người dân chứng kiến vụ việc cho biết, mặc dù ông Tâm đã được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng bà Chi lại có hành động cản trở, không cho họ đưa người đàn ông đang bất tỉnh đến viện. Trước khi xảy ra sự việc trên, giữa ông Tâm và bà Chi có xảy ra xô sát với nhau.

Đoàn Huyền (t/h) - Theo Đời sống Plus

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/dang-nam-ngu-chong-bi-vo-tat-can-dau-nong-gay-bong-nang-21778-3.html