Đang ngồi tù vẫn điều hành mua bán hàng trăm bánh heroin

Đang thi hành án trong tù nhưng Phan Đình Tuấn (tức Tuấn 'Lay') vẫn gọi điện chỉ đạo đàn em mau bán hàng trăm bánh heroin từ Lào về Việt Nam.

Bị cáo Tuấn (áo đen) tại phiên tòa sáng 5/5.

Bị cáo Tuấn (áo đen) tại phiên tòa sáng 5/5.

Ngày 5/5, TAND Nghệ An mở phiên tòa lưu động ngay tại hội trường trại tạm giam Công an tỉnh để xét xử Phan Đình Tuấn (tức Tuấn “Lay”, 46 tuổi, ngụ TP Vinh) và đồng phạm trong vụ án mua bán, vận chuyển trái phép 294 bánh heroin.

Tuy nhiên, do vắng mặt luật sư của bị cáo Hồ Sự Cơ (34 tuổi, ngụ TP Vinh), đồng phạm của Tuấn trong vụ án này trong khi Cơ bị truy tố với khung hình phạt cao nhất tới án tử hình nên Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa để đảm bảo quyền lợi cho bị cáo.

Được biết, Tuấn "Lay" là một ông "trùm" điều hành nhiều đường dây ma túy khủng. Ngoài 5 tiền án với các mức án từ 12 tháng tù đến 9 năm tù, ngày 10/2/2015, Tuấn đã bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên tử hình trong vụ mua bán 110 bánh heroin khác.

Theo cáo trạng, ngày 15/2/2014, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Cục phòng chống tội phạm ma túy Bộ Công an bắt quả tang Hồ Sự Cơ đang vận chuyển 60 bánh heroin tại cầu Bến Thủy.

Từ lời khai của Cơ, cơ quan chức năng bắt Phan Thanh Tòn (28 tuổi, ngụ huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh). Tòn khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên cho một người Lào từ Lào về Việt Nam để lấy 10 triệu tiền công.

Cơ quan CSĐT xác định: số ma túy trên được Tuấn thuê Cơ nhận từ Tòn mang vào Đồng Nai giao cho Vũ Thành Trung (53 tuổi, ngụ huyện Yên Thành, Nghệ An) với tiền công 100 triệu đồng.

Mở rộng điều tra vụ án, cơ quan điều tra xác định, cuối năm 2013, dù đang chấp hành bản án 10 năm về tội “giết người”, “sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” tại trại giam Bình Điền (Thừa Thiên Huế) nhưng Tuấn 3 lần điện thoại nói Cơ qua Hà Tĩnh nhận 102 bánh heroin từ Phan Văn Sự đưa vào Đồng Nai giao cho Trung.

Cũng trong thời gian này, từ trong trại giam Bình Điền, Tuấn đã 2 lần điện thoại cho Nguyễn Quốc Thắng (40 tuổi, ngụ TP Vinh) qua Hà Tĩnh nhận 82 bánh heroin từ Sự mang vào Đồng Nai giao cho Trung. Mỗi lần Tuấn trả cho Thắng 3.000 USD.

Theo chỉ đạo của Tuấn, số tiền bán ma túy cho Trung được Thắng giao cho Nguyễn Thị Hương (có quan hệ tình cảm, chung sống với nhau như vợ chồng với Tuấn).

Đến tháng 2/2014, Tuấn mãn hạn tù rồi tiếp tục điều hành đường dây mua bán ma túy này, chỉ đạo Thắng nhận 50 bánh heroin từ Sự, giao cho Trung đưa vào Đồng Nai bán cho Thái Văn Đình. Tuy nhiên, số tiền bán ma túy lần này bị đồng bọn của Đình cướp mất.

Cơ quan điều tra xác định trong vụ án này, Tuấn phải chịu trách nhiệm hình sự hành vi mua bán trái phép tổng cộng 294 bánh heroin (tương đương hơn 102kg).

Trung và Cơ cùng mua bán 162 bánh heroin, Thắng và Tòn chịu trách nhiệm về 60 bánh heroin còn Nguyễn Thị Hương có hành vi không tố giác tội phạm.

Trong quá trình điều tra, do Sự đã chết nên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Theo Tuổi trẻ

Nguồn Ngày Nay: http://www.ngaynay.vn/phap-luat/dang-ngoi-tu-van-dieu-hanh-mua-ban-hang-tram-banh-heroin-46024.html