Đang phong tỏa căn phòng người đàn ông ngoại quốc khống chế vợ con ở Sài Gòn

Đã hơn 17 giờ đồng hồ trôi qua nhưng lực lượng chức năng vẫn chưa vận động, khuyên can được người đàn ông nước ngoài “giam lỏng” vợ con trong nhà.

Đến trưa 31/10, lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa căn phòng người đàn ông nước ngoài tên Ken tại tầng 8, chung cư Him Lam (huyện Bình Chánh, TP.HCM) để giải cứu vợ và 2 con đang bị người này khống chế.

Chung cư Him Lam nơi người đàn ông ngoại quốc khống chế vợ con

Trao đổi với PV VTC News, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang – Trưởng phòng Tham mưu, Công an TP.HCM cho biết, không phải người đàn ông này dùng hung khí khống chế vợ con mà chỉ mâu thuẫn vợ chồng nên khóa trái cửa lại để giải quyết.

Công an huyện Bình Chánh cũng thông tin, sự việc không nghiêm trọng như dự đoán. Hiện lực lượng công an đã bắt đầu tiếp cận được ông Ken. Người này không mở cửa phòng nhưng khá bình tĩnh nói với lực lượng chức năng muốn được nghỉ ngơi và sẽ làm việc sau với luật sư.

Như VTC News đã đưa tin, khoảng 20h ngày 30/10, ông Ken (khoảng 50 tuổi, người ngoại quốc) bất ngờ dùng hung khí khống chế vợ và 2 con nhỏ tại căn phòng của mình ở tầng 8, chung cư Him Lam (khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM)

Nghe tiếng cầu cứu, người dân trong chung cư đã nhanh chóng tiếp cận khuyên can ông Ken nhưng người này đã đóng cửa phòng của mình lại, cố thủ bên trong.

Không lâu sau, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường và tìm cách tiếp cận từ nhiều phía, giải cứu 3 nạn nhân trên.

Đến 1h30 ngày 31/10, lực lượng chức năng đã tiến hành bao vây một phần chung cư, thuyết phục ông Ken mở cửa phòng nhưng vẫn chưa được.

Được biết, ông Ken có vợ là người Việt Nam và 2 con nhỏ mới chuyển đến chung cư Him Lam sống được khoảng 1 tháng nay. Ông đang là thầy giáo dạy ngoại ngữ cho một số học sinh trong chung cư.

Video: Nghi ngáo đá dùng dao dọa giết cụ bà

Quang Hải

Nguồn VTC: http://vtc.vn/dang-phong-toa-can-phong-nguoi-dan-ong-ngoai-quoc-khong-che-vo-con-o-sai-gon-d284587.html