Đằng sau 3 động thái bất thường của Mỹ với Trung Quốc

Trong vòng chưa đầy một tuần, Mỹ liên tục đưa ra 3 động thái "gây hấn" với Trung Quốc. Động thái cho thấy, chính quyền Trump dường như đã hết kiên nhẫn với Bắc Kinh.

Trong một loạt tuyên bố mới nhất, giới quan sát đánh giá chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang muốn kéo mối quan hệ với Trung Quốc đi chệch khỏi đường ray bằng các đòn công kích rõ ràng gây ảnh hưởng rất lớn đến lợi ích của Bắc Kinh, theo CNN.

Trong vòng chưa đầy một tuần, Mỹ đã đưa ra thỏa thuận bán lô vũ khí trị giá 1,4 tỷ USD cho Đài Loan, chỉ trích Trung Quốc là một trong những quốc gia phạm tội buôn người nghiêm trọng nhất thế giới và áp đặt lệnh trừng phạt đối với một ngân hàng Trung Quốc vì làm ăn với Triều Tiên.

"Tuần trăng mật" giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ-Trung đã sớm kết thúc?

Trước đó, ông Trump và người đồng cấp Tập Cận Bình đã có mối quan hệ mà giới quan sát mô tả là “nồng ấm bất thường” kể từ sau cuộc gặp mặt ở Florida.

Nhà lãnh đạo Mỹ gọi vị khách đến từ Trung Quốc là “người đàn ông tuyệt vời" và cả hai có "mối quan hệ rất tốt".

Để đổi lấy sự đồng ý của ông Tập Cận Bình trong việc giúp đỡ vấn đề Triều Tiên, chính quyền Trump đã giảm nhẹ sức ép đối với Bắc Kinh trong nhiều vấn đề, bao gồm một số tranh cãi về lãnh thổ cùng lời áp đặt Trung Quốc là đất nước thao túng tiền tệ.

Tuy nhiên, vào ngày 21/6, ông Trump đã gửi một thông điệp nói rằng, những nỗ lực của Trung Quốc trong kiềm chế Triều Tiên đã "không thành công", dù ông đánh giá họ đã "cố gắng".

"Đó là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy, "tuần trăng mật" sau khi Hội nghị Thượng đỉnh Mar-a-Lago đã kết thúc. Nhiệt độ trong quan hệ Trung Quốc và Mỹ đang giảm xuống mức lạnh giá", Euan Graham, Giám đốc Chương trình An ninh Quốc tế tại học viện Lowy của Sydney, nói với CNN.

Bán vũ khí cho Đài Loan, Mỹ khiêu khích Trung Quốc?

Hôm 29/6, chính quyền Trump đã thông báo kế hoạch bán vũ khí trị giá 1,4 tỷ USD cho Đài Loan.

Dù nhấn mạnh Washington tôn trọng chính sách “một Trung Quốc”, song động thái này vẫn gây sự phẫn nộ đối với giới lãnh đạo Bắc Kinh.

Tổng thống Trump đã có cuộc gặp đầu tiên với tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in.

Kế hoạch bán vũ khí diễn ra cùng ngày với lệnh trừng phạt mới nhắm vào ngân hàng Đan Đông của Trung Quốc, mà Mỹ buộc tội hỗ trợ hoạt động tài chính bất hợp pháp cho Triều Tiên.

"Ngay từ đầu, Tổng thống Trump đã muốn gác lại tất cả những bất đồng chung giữa Mỹ và Trung Quốc, với mong muốn hợp tác về vấn đề Triều Tiên cũng như các lĩnh vực khác”, Anthony Ruggiero – chuyên gia cao cấp về Triều Tiên cho hay.

Quyết định đẩy mạnh áp lực lên Trung Quốc là thông điệp cảnh báo Bắc Kinh cần hành động khẩn trương hơn nữa đối với chương trình tên lửa hạt nhân của Triều Tiên, cây bút Ben Westott và Zachary Cohen của tờ CNN nhận định.

Theo đó, không phải ngẫu nhiên hôm 28/6, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ HR McMaster tuyên bố trước báo giới rằng, các lựa chọn quân sự đã được Lầu Năm Góc chuẩn bị để đối phó với Triều Tiên.

"Nhiệm vụ của chúng tôi là đưa ra các lựa chọn cho Tổng thống vì ông ấy đã khẳng định sẽ không chấp nhận sự phát triển hạt nhân ở Triều Tiên đang trở thành mối đe dọa với nhân dân Mỹ", ông McMaster đưa ra thông điệp.

Ngoài ra, căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên cũng trở thành một chủ đề thảo luận nổi bật khi Tổng thống Trump chào đón Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tại Nhà Trắng tối 29/6, mặc dù nhà lãnh đạo Hàn Quốc ủng hộ cách tiếp cận ngoại giao hơn là giải pháp quân sự.

"Điều đáng nói, lệnh trừng phạt đưa ra vào buổi chiều trước chuyến thăm của ông Moon. Đó là một thông điệp cho thấy, vấn đề Triều Tiên luôn rộng cửa để thảo luận, nhưng khi cần áp lực, Washington sẽ sẵn sàng làm tất cả”, chuyên gia Ruggiero nói với CNN.

Cơ quan Quốc phòng Đài Loan cho biết, hòn đảo này hoan nghênh quyết định bán vũ khí của Mỹ. Ngược lại Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải tỏ ra giận dữ khi nói trên tờ Nhân dân Nhật báo rằng, Washington đang vi phạm chính sách "một Trung Quốc".

Quốc Vinh

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/ba-hanh-dong-bat-thuong-cua-tt-trump-voi-trung-quoc-a330907.html