Đằng sau lá đơn xin giảm án của Công Vinh Đánh kẻ chạy đi...

(TTVN Online) - Có đơn xin giảm án cũng có nghĩa Công Vinh còn yêu bóng đá và ý định giải nghệ kia chỉ là suy nghĩ nông nổi trong cơn tự ái. VFF cũng hiểu điều đó và khả năng Vinh được giảm án là rất lớn...

Hình ảnh của Vinh đáng ra sẽ không nhạt nhòa như bây giờ nếu như anh có ngay đơn xin giảm án thay vì có ý định giải nghệ. Tuy nhiên lá đơn xin giảm án, dù đưa ra sau ý định giải nghệ, chính là dấu hiệu lớn và tích cực nhất của sự ân hận... NHM, các nhà chuyên môn và kể cả giới truyền thông đã rất công bằng. Công Vinh đã có hành động thiếu văn hóa, phản cảm trên sân Cao Lãnh. Nhưng chưa ai nhân cơ hội đấy nói rằng Vinh là người thiếu văn hóa cũng như tạo áp lực cho cầu thủ này đến mức phải có ý định giải nghệ như cách nói của bạn gái Vinh trong một bài trả lời phỏng vấn gần đây. Vinh là một ngôi sao, một thủ lĩnh ở HN T&T và đang mang trên vai sự kỳ vọng rất lớn của đội bóng này. Bản lĩnh của một cầu thủ lớn là phải biết đương đầu và giải quyết sức ép bằng lối chơi và thành tích trên sân cỏ. Ở góc độ này Vinh chưa làm được như thế, song người ta vẫn thông cảm và biết rằng, tiền đạo này như quả chanh đã bị vắt kiệt nước. Xuyên suốt từ AFF cup 2008, với bàn thắng bằng vàng tại Mỹ Đình, đến nay Vinh chưa được nghỉ ngơi. Quãng thời gian sau mùa giải 2009 lại là 4 tháng “hành xác” ở Leixoes. Mệt mỏi về thể xác và tinh thần là cái mà người viết đã từng khẳng định khi Vinh cất bước lên đường “du học” ở Bồ Đào Nha. Ban giải quyết khiếu nại sẽ giảm án? Như TTHN đã đưa tin, một ngày sau khi Ban kỷ luật ký quyết định về mức án dành cho Công Vinh, BLđ HN T&T đã có công văn khiếu nại và bản thân cầu thủ này cũng có đơn xin giảm án. Về nguyên tắc, CLB HN T&T đã làm đúng vì theo quy định khiếu nại về mặt thời gian. Nhưng Công Vinh nộp đơn xin giảm án thì chưa đúng nguyên tắc. Đơn xin giảm án chỉ được Ban kỷ luật xem xét khi án kỷ luật đã thực hiện được một nửa thời gian. Song động thái đó cho thấy dường như Công Vinh ân hận với ý định giải nghệ của mình sau khi bình tĩnh trở lại. Theo cơ chế hoạt động của VFF, Ban giải quyết khiếu nại, do luật sư Chu Hồng Thanh làm trưởng Ban, có quyền xem xét lại các quyết định của Ban kỷ luật. Ban giải quyết khiếu nại cũng có quyền giảm hoặc tăng mức án nếu như họ thấy quyết định của Ban kỷ luật chưa thỏa đáng. Trong trường hợp này, khó có chuyện Ban giải quyết khiếu nại tăng án và khả năng giảm án kỷ luật với Công Vinh là rất lớn. Sau đó Ban kỷ luật tiếp tục xét đơn giảm án của cầu thủ này. Không loại trừ Công Vinh chỉ bị treo giò...3 trận.

Nguồn Thể Thao VN: http://www.thethaovietnam.com.vn/news/article/view/270/21066/