Đằng sau những lời nhận xét đặc biệt của TT Putin về ông Trump

Người đứng đầu Điện Kremlin Putin bất ngờ đưa ra những nhận xét đặc biệt về Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Khác xa với những hình ảnh trên truyền hình

Theo Newsweek, lâu nay Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn được xem là người hay nắm giữ sự thống trị trong các cuộc trò chuyện. Tuy nhiên, hiện tại ông chủ Nhà Trắng đang phải đối mặt với những chỉ trích vì sự thiếu quyết đoán trong cuộc gặp đầu tiên với Tổng thống Nga Putin, bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G20.

Dẫu vậy, Tổng thống Putin lại đưa ra rất nhiều lời ca ngợi người đồng cấp, đặc biệt đó là khả năng lắng nghe.

Hôm 14/7, khi trả lời câu hỏi xung quanh cuộc gặp gỡ với người đứng đầu Nhà Trắng bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G20, trong lúc ông Putin có chuyến thăm nhà máy chế biến quặng ở phía Tây nước Nga, ông Putin đã hết lời khen ngợi ông Trump.

Tổng thống Putin đưa ra rất nhiều lời ca ngợi người đồng cấp Donald Trump.

“Ông Putin cho rằng ông Trump khác nhiều so với chân dung của người đứng đầu Nhà Trắng trên truyền hình, cũng như những gì ông Trump thể hiện trong chiến dịch tranh cử”, hãng tin Itar-Tass cho biết hôm 14/7.

Theo Tổng thống Putin, ông Donald Trump là người có khả năng tuyệt vời về cách lắng nghe và đáp ứng các yêu cầu của cuộc đối thoại.

"Tôi đã nói về điều này từ trong cuộc họp báo tại Đức, ông ấy là một người khá cởi mở và khác xa với những hình ảnh trên truyền hình, khác xa với những hình ảnh ông ấy đã tạo ra cho bản thân mình trong suốt chiến dịch bầu cử", ông Putin trả lời câu hỏi ấn tượng đầu tiên của ông khi gặp Tổng thống Mỹ.

“Tôi không biết với người khác ra sao, nhưng trong cuộc gặp của chúng tôi, tôi luôn thấy cần phải lắng nghe khi ông ấy nói về ý tưởng của mình, cũng như đưa ra những gợi ý về việc hợp tác phát triển”, ông Putin cho hay.

Theo ông Putin, Tổng thống Trump đã "phản ứng lại những lập luận của người đối thoại, thậm chí nếu ông ta không thích điều gì đó, ông ấy sẽ hỏi một số câu hỏi, đáp trả những lập luận của đối phương”.

Nhà lãnh đạo Nga cho rằng, nếu tiếp tục theo đuổi mối quan hệ giữa hai bên, có thể hy vọng rằng cuộc đối thoại này sẽ tiếp tục phát triển trong tương lai. Bên cạnh đó, ông Putin cũng lưu ý: “Chiến dịch bầu cử không phải dựa trên cơ sở phán đoán”.

"Tuy nhiên, điều tôi nghĩ rất quan trọng đối với một người năng động trong công việc, đó là khả năng lắng nghe", Tổng thống Putin nói thêm.

Không chỉ được ông chủ Điện Kremlin khen ngợi, ngay cả Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov cũng dành cho ông Donald Trump những lời có cánh.

"Tôi có thể nói một cách chắc chắn rằng, ông Putin rất vui mừng sau cuộc gặp. Dù tôi không biết nhiều về Tổng thống Donald Trump, ấn tượng của tôi là ông ấy tỏ ra rất hài lòng", ông Peskov nói.

"Những lời cáo buộc ông Trump không đủ năng lực, hay kẻ ngây thơ, đều có thể xem là những lời vô nghĩa. Trump là một người đơn giản. Ông ấy có kiến thức chuyên sâu. Ông là một nhà đàm phán kiên quyết và khôn ngoan. Ông ấy khéo léo sử dụng kiến thức, sự hiểu biết để khẳng định vị trí của mình”, ông Peskov khẳng định.

Ông Trump nói gì khi được hỏi có mời Tổng thống Putin đến Nhà Trắng hay không?

Ông Putin từng nhiều lần bày tỏ hy vọng về mối quan hệ tốt với ông Trump. Hồi tháng Sáu, Tổng thống Nga bày tỏ hy vọng sẽ xây dựng được một mối quan hệ cá nhân tốt đẹp, mang tính chất xây dựng với ông chủ Nhà Trắng. Ông Putin cũng khẳng định, bản thân ông thường rất thích những mẫu người như ông Trump và ông tin rằng, ông Trump là một người “thẳng thắn, thành thật”.

Ông Putin từng nhiều lần bày tỏ hy vọng về mối quan hệ tốt với ông Trump.

“Không thể đánh giá ông ấy với vị trí là một chính trị gia truyền thống. Ông ấy chưa từng hoạt động chính trị trước đây”, Tổng thống Putin nói.

Về phía Tổng thống Trump, ngay từ khi đang trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng, ông đã luôn thể hiện tình cảm thân thiết với ông chủ Điện Kremlin. Ông Trump cũng từng nhiều lần khen ngợi hết lời Tổng thống Putin.

Gần đây, trong cuộc trò chuyện trên chuyên cơ Air Force One khi đến Pháp, ông Trump nói, ông sẵn lòng phối hợp với Tổng thống Nga Vladimir Putin, dù Nga bị cáo buộc can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016.

Khi được hỏi có ý định mời Tổng thống Putin tới Nhà Trắng hay không, ông Trump đã nói: "Tôi không nghĩ giờ là thời điểm thích hợp, nhưng câu trả lời là có".

Ông Trump thừa nhận xa cách Putin là việc đơn giản nhưng không khôn ngoan. "Nói "tôi sẽ không mời” rất đơn giản. Đó là điều dễ dàng nhưng ngốc nghếch. Vậy hãy là những người khôn ngoan, đừng ngu ngốc", ông Trump chia sẻ.

Đào Vũ

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/tt-putin-bat-ngo-dua-ra-nhung-loi-nhan-xet-dac-biet-ve-ong-trump-a332523.html