Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5, khóa XII

Online - Chiều 18-5, tại Hà Nội, Thường vụ Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị (TCCT) tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5, khóa XII. Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó chủ nhiệm TCCT dự và trực tiếp thông báo kết quả hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Cơ quan TCCT; các đồng chí bí thư, phó bí thư, cán bộ chủ trì và cấp ủy viên cơ quan, đơn vị trực thuộc Đảng ủy cơ quan TCCT; các đồng chí trưởng (phó) phòng, ban chính trị, trợ lý chính trị các cơ quan, đơn vị trực thuộc TCCT trên địa bàn Hà Nội; trưởng phòng, ban nghiên cứu, chỉ đạo toàn quân.

Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5, khóa XII.

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm cao, Hội nghị Trung ương 5, khóa XII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Ban chấp hành Trung ương đã thảo luận, thống nhất cao thông qua các nghị quyết, kết luận của Trung ương, nhất trí ban hành 3 nghị quyết: Nghị quyết "Về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa"; nghị quyết "Về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước"; nghị quyết "Về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa".

Tại hội nghị, các đại biểu cũng được nghe thông báo nhanh Kết luận số 22-TB/TW ngày 11-4-2017 của Ban Bí thư về “Tiếp tục thực hiện Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X”.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh: Những nội dung Hội nghị Trung ương 5, khóa XII là những vấn đề rất lớn và quan trọng đối với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội và xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tạo chuyển biến đồng bộ, rõ nét, toàn diện cả về kinh tế, chính trị của đất nước trong tình hình mới. Đồng chí đề nghị các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cơ quan TCCT tổ chức phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng nội dung cơ bản về kết quả Hội nghị Trung ương 5, khóa XII, nhằm thống nhất nhận thức, tư tưởng và hành động, nhất trí cao với những nội dung hội nghị thông qua. Quá trình phổ biến cần tập trung làm rõ ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt của Hội nghị Trung ương 5; đề cập rõ những nội dung cơ bản của các nghị quyết, kết luận của Trung ương.

Tin, ảnh: TRỊNH DŨNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/dang-uy-co-quan-tong-cuc-chinh-tri-thong-bao-nhanh-ket-qua-hoi-nghi-trung-uong-5-khoa-xii-507707