Đang xem xét đơn tố cáo Phó chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

“Đồng chí Nguyễn Văn Thịnh là Ủy viên Đảng Đoàn do Ban Bí thư ra quyết định chỉ định vì vậy đơn tố đồng chí Thịnh sẽ được kịp thời giải quyết theo quy định".

Ngày 24/4, Phóng viên Báo Điện tử giáo dục Việt Nam đã làm việc với ông Lê Văn Nghị - Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Liên minh hợp tác xã Việt Nam liên quan đến đơn thư của ông Trần Văn Sơn tố cáo ông Nguyễn Văn Thịnh - Phó Chủ tịch Liên minh hợp tác xã Việt Nam.

Ông Trần Văn Sơn người gửi đơn tố cáo ông Nguyễn Văn Thịnh - Phó Chủ tịch liên minh hợp tác xã Việt Nam (ảnh Trinh Phúc).

Tại buổi làm việc, ông Lê Văn Nghị cho biết:
“Hiện Liên minh hợp tác xã Việt Nam đang căn cứ vào Luật Tố cáo, các quy định của Đảng để xem xét đơn tố cáo đồng chí Nguyễn Văn Thịnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Thịnh là Ủy viên Đảng Đoàn do Ban Bí thư ra quyết định chỉ định nên theo quy định thì đồng chí Nguyễn Văn Thịnh thuộc diện Bộ Chính trị - Ban Bí thư quản lý.

Do đó, đơn thư tố cáo đồng chí Nguyễn Văn Thịnh sẽ được kịp thời giải quyết theo quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Trách nhiệm của Liên minh hợp tác xã Việt Nam là phải trả lời đơn thư theo quy định”.

Cũng theo ông Lê Văn Nghị: “Đơn thư mà ông Trần Văn Sơn tố cáo ông Nguyễn Văn Thịnh, trực tiếp một số đồng chí thường trực ở Liên minh hợp tác xã Việt Nam cũng nhận được.

Hai lần Đảng ủy khối Trung ương có gửi xuống yêu cầu đồng chí Chủ tịch Liên minh hợp tác xã Việt Nam xem xét. Do đồng chí Thịnh thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý nên phải xem xét theo quy định”.

Tại buổi làm việc, phóng viên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam có đề cập về việc ông Trần Văn Sơn phản ánh trong đơn tố cáo mình bị trù dập. Vậy, hiện tại ông Sơn đang sinh hoạt Đảng ở đâu và việc sinh hoạt Đảng của ông Sơn hiện nay như thế nào?

Trước câu hỏi của phóng viên, ông Lê Văn Nghị trả lời rằng: “Cái này cũng đang trong quá trình xem xét theo quy định”.

Liên quan đến đơn tố cáo của ông Trần Văn Sơn, Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam có phản ánh trong hai bài viết, “Một Đảng viên kêu bị trù dập khi tố cáo Phó Chủ tịch Liên minh hợp tác xã” và “Liên minh hợp tác xã không thể thờ ơ, phải vào cuộc cứu đảng viên”.

Trong đơn thư ông Trần Văn Sơn có đề cập nhiều vấn đề trong đó tố cáo: “Ông Nguyễn Văn Thịnh không chấp hành nghiêm chỉnh kết luận số 780 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương ngày 22/12/2014;

Những nghi ngờ khuất tất, mâu thuẫn, có dấu hiệu vi phạm hồ sơ kết nạp lại Đảng viên ngày 26/2/2004 của đồng chí Nguyễn Văn Thịnh…;

Tố cáo ông Nguyễn Văn Thịnh khai man lý lịch giấu diếm kỷ luật bị khai trừ ra khỏi Đảng, gian lận khai báo quá trình công tác để được giới thiệu bầu Phó Chủ tịch Liên minh hợp tác xã Việt Nam…

Tố cáo về việc mình bị trù dập trong quá trình tiến hành tố những sai trái liên quan đến ông Nguyễn Văn Thịnh - Phó Chủ tịch Liên minh hợp tác xã Việt Nam...”.

Sau khi Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam đăng bài, ông Nguyễn Văn Thịnh có liên lạc với phóng viên và cho rằng những thông tin tố cáo của ông Trần Văn Sơn là không đúng sự thực.

Để vụ việc được phản ánh một cách khách quan, sáng 24/4, phóng viên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam liên lạc đề nghị gặp để trao đổi cụ thể, hai chiều nhưng ông Nguyễn Văn Thịnh cáo bận.

Việc vào cuộc của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam giải quyết đơn tố cáo của ông Trần Văn Sơn hy vọng sẽ làm rõ những vấn đề mà ông Trần Văn Sơn đề cập trong đơn thư.

Đó cũng là nguyện vọng chính đáng của đảng viên 30 tuổi đảng.

Trinh Phúc

Nguồn Giáo Dục VN: http://giaoduc.net.vn/xa-hoi/dang-xem-xet-don-to-cao-pho-chu-tich-lien-minh-hop-tac-xa-viet-nam-post176098.gd