Dangda lập cú đúp, Thái Lan đặt một chân vào chung kết

Cú sút của Teerasil Dangda trong chuyến làm khách tới Myanmar ở lượt đi bán kết AFF Cup 2016 đã giúp Thái Lan gần như cầm vé vào chơi chung kết. Trận lượt về, họ chỉ cần giành 1 kết quả hòa, thậm chí là thua tối thiểu vẫn có thể giành vé đi tiếp.

Thái Lan thắng dễ dàng Myanmar 2-0.

Thái Lan là khách ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2016, nhưng họ được đánh giá cao hơn rất nhiều so với Myanmar nhờ dàn cầu thủ dày dạn kinh nghiệm và có khả năng tạo đột biến cao. Không khó hiểu khi suốt 90 phút tại Thuwunna, Thái Lan chẳng gặp khó khăn để làm chủ cuộc chơi và dễ dàng có 2 bàn thắng do công của Teerasil Dangda ở các phút 23 và 55.

Có 2 bàn dẫn trước, Thái Lan càng chơi thong dong và dù Myanmar đã cố gắng gia tăng sức ép, tạo ra một tình huống nguy hiểm thì họ cũng chẳng thể khiến thủ thành Kawin Thamsatchanan gặp khó khăn trong việc cản phá. Rõ ràng, các học trò của HLV Kiatisak ở một đẳng cấp khác so với phần còn lại của Đông Nam Á nếu như chứng kiến những gì họ thể hiện kể từ đầu giải.

Thắng chung cuộc 2-0, tấm vé vào chung kết AFF Cup 2016 đã nằm chắc trong tay Thái Lan, dù họ còn 90 phút lượt về trên sân nhà Rajamangala. Ở thời điểm này, số người tin Kiatisak và các học trò không thể bảo vệ ngôi vô địch có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Họ thực sự vượt trội so với phần còn lại và việc nâng cao cúp vô địch chỉ còn là vấn đề thời gian.

Lâm Văn

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/the-thao/dangda-lap-cu-dup-thai-lan-dat-mot-chan-vao-chung-ket-1080433.tpo