Đánh anh rể cũ chỉ vì chuyện mua đồ ăn

Anh rể mua đồ ăn đến muộn rồi xích mích với chị gái, người em vợ dùng then cài cửa đánh gục anh rể rồi lĩnh án tù.

Ngày 19/4/2017, TAND Tp. Buôn Ma Thuột (Đăk Lăk) tổ chức phiên tòa hình sự với vụ án Nguyễn Đức Hà (SN: 1997,trú tại Liên gia 17, TDP 2, phường Ea Tam, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) phạm tội Cố ý gây thương tích.

Anh Hoàng Văn Khoa (SN: 1985) và chị Nguyễn Thị Huệ (SN: 1985, cùng trú tại Liên gia 17, tổ dân phố 2, phường Ea Tam, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) là vợ chồng, nhưng đã ly hôn và có 01 con chung. Khoảng 18 giờ ngày 03/01/2017, chị Huệ gọi điện nhờ anh Khoa mua đồ ăn vào cho con, nhưng do đang nhậu với bạn, nên đến khoảng 21 giờ cùng ngày anh Khoa mới mang đồ ăn đến.

Quang cảnh phiên tòa.

Khi anh Khoa đến nơi thì chị Huệ không cho vào nhà, nên đã xảy ra cãi nhau dẫn đến xô xát làm cả hai cùng ngã xuống. Thấy vậy, Hà (em ruột chị Huệ) lấy 01 cây sắt đường kính 1,5 cm, dài 48 cm (là then cài cửa) cầm trên tay phải chạy ra nói “Mày đánh chị tao hả” rồi vụt liên tiếp hai cái trúng vào vùng đầu sau mang tai phải của anh Khoa gây thương tích tỷ lệ 27%. Sau đó, anh Khoa được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk, còn Hà bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp. Buôn Ma Thuột bắt khẩn cấp.

Với hành vi trên, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo 02 năm tù về tội Cố ý gây thương tích.

Tiến Long

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tin-tuc/danh-anh-re-cu-chi-vi-chuyen-mua-do-an-162568/