Đánh bom đồng loạt tại Pakistan, ít nhất 37 người thiệt mạng

Thành phố Lahore - thủ phủ tỉnh Punjab và là trung tâm văn hóa của Pakistan - hôm 15.10 tê liệt vì loạt vụ tấn công gần như đồng thời vào 3 địa điểm của lực lượng an ninh.

Lực lượng cứu hộ chuyển xác nạn nhân khỏi trụ sở FIA tại Lahore hôm 15.10. (LĐ) - Cùng lúc, một kẻ đánh bom tự sát lao xe vào đồn cảnh sát ở thị trấn phía tây bắc Kohat. Tổng cộng đã có ít nhất 37 người chết, số nạn nhân còn có thể gia tăng. Loạt vụ tấn công mới nhất được cho là vẫn do bàn tay Taliban, nhằm ngăn cản kế hoạch tấn công lớn của quân chính phủ vào sào huyệt của chúng tại vùng vành đai bộ lạc giáp giới với Afghanistan. Vụ leo thang bạo lực này đồng thời càng nhấn mạnh mối đe dọa đang gia tăng từ các nhóm vũ trang chống đối tại tỉnh Punjab. Loạt vụ tại Lahore bắt đầu sau 9 giờ sáng, với nhóm đầu tiên tấn công trụ sở Cục Điều tra liên bang (FIA) - nơi có từ 300 - 500 người làm việc. Súng nổ suốt một giờ rưỡi, 2 thủ phạm tấn công bị tiêu diệt, trong đó có 1 tên còn mặc áo cài thuốc nổ, 4 nhân viên và 1 người qua đường thiệt mạng. Trước đó, hồi tháng 3.2008, tòa nhà FIA cũng đã bị đánh bom tự sát làm 21 người chết. Liền đó, nhánh thứ hai mở cuộc tấn công chớp nhoáng vào trường đào tạo cảnh sát tại khu ngoại ô Manawan, làm chết 9 cảnh sát, 4 thủ phạm chết do bị tiêu diệt và tự sát. Nhóm thứ ba thâm nhập từ tường hậu vào trung tâm đào tạo đặc nhiệm tinh nhuệ cảnh sát (commando) Bedia cách không xa sân bay thành phố. Ít nhất 1 cảnh sát bị sát hại. Một gia đình trong tòa nhà bị bắt cóc làm con tin. Tới chiều, lực lượng an ninh đã tiêu diệt nhóm thủ phạm, giải phóng an toàn con tin. Gần như cùng lúc, một kẻ lao xe cài bom vào đồn cảnh sát tại khu vực Saddar thuộc huyện Kohat ở vùng tây bắc, làm sập nửa tòa trụ sở và ít nhất 8 người chết - bao gồm cả cảnh sát và dân thường. Lahore vốn có một thời kỳ dài ít bị tấn công, song kể từ đầu năm tới nay, thành phố này không còn là ngoại lệ với khủng bố. Loạt vụ tấn công Lahore diễn ra sau một tuần bạo lực leo thang tại Pakistan làm hơn 100 người chết. Chiều 15.10, Tổng thống Asif Ali Zardari lên tiếng khẳng định, làn sóng tấn công đẫm máu trên cả nước Pakistan trong 11 ngày qua không thể cản trở quyết tâm của chính phủ thực thi sứ mệnh truy quét các phần tử cực đoan chủ trương bạo lực. Các vụ tấn công tại Lahore từ đầu năm tới nay - 12.6: Một giáo sĩ bài Taliban nổi bật chết trong vụ đánh bom tự sát vào trường tôn giáo của ông. - 27.5: Vụ đánh bom xe vào các trụ sở cảnh sát làm ít nhất 23 người chết. - 30.3: Vụ tấn công vào học viện cảnh sát làm 8 người chết. - 3.3: Vụ phục kích đoàn xe của đội tuyển cricket Sri Lanka làm 6 cảnh sát bảo vệ thiệt mạng. >> Taliban tại Pakistan liên tiếp phô trương sức mạnh - 2 ngày trước Ngày 12.10 lại xảy ra một vụ đánh bom tự sát mới nhằm vào một 1 xe quân sự, tại một điểm kiểm sát an ninh ở huyện Shangla, ở biên giới Tây Bắc - gần điểm nóng thung lũng Swat. ')" onmouseout="hidetip();" href="http://www.laodong.com.vn/Home/Taliban-tai-Pakistan-lien-tiep-pho-truong-suc-manh/200910/159053.laodong">Taliban tại Pakistan liên tiếp phô trương sức mạnh >> Đặc nhiệm Pakistan giải cứu thành công 39 con tin - 3 ngày trước Rạng sáng 11.10, lực lượng đặc nhiệm  đã tràn vào tòa nhà gần tổng hành dinh quân đội Pakistan tại thành phố Rawalpindi, giải cứu 39 con tin bị các tay súng Taliban giam giữ tại đây hơn 18 giờ đồng hồ.')" onmouseout="hidetip();" href="http://www.laodong.com.vn/Home/Dac-nhiem-Pakistan-giai-cuu-thanh-cong-39-con-tin/200910/158900.laodong">Đặc nhiệm Pakistan giải cứu thành công 39 con tin L.L.Q (Theo AP, Reuters, CNN)

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/home/danh-bom-dong-loat-tai-pakistan-it-nhat-37-nguoi-thiet-mang/200910/159546.laodong