Đánh bom kép ở Syria, số người thiệt mạng tăng lên 74

Số người thiệt mạng trong vụ đánh bom kép ở Damascus nhằm vào người hành hương dòng Shia đã tăng lên 74, theo Tổ chức Quan sát Nhân quyền Syria.rn

Trong số các nạn nhân của vụ tấn công hôm 11/3 có 43 người hành hương Iraq, tới thủ đô Syria để thăm khu đền Shia ở thành cổ Old City.

Tổ chức Quan sát Nhân quyền cho biết có 11 người ngoài cuộc và 8 trẻ em trong số nạn nhân; cùng với 20 thành viên của lực lượng an ninh thân chính phủ.

Hiện trường vụ đánh bom kép ở Damascus, Syria hôm 11/3

Rami Abdel Rahman, người đứng đầu tổ chức cho biết, một quả bom bên đường đã phát nổ khi xe bus chở các người hành hương đang đi qua khu vực Bab al-Saghir của thành cổ Old City trước khi một kẻ đánh bom liều chết tự phát nổ. Kênh truyền hình quốc gia Syria hôm 11/3 cho biết có 40 người thiệt mạng và 120 người khác bị thương trong vụ việc. Ngoại trưởng Syria khẳng định khoảng 40 công dân nước này đã bỏ mạng. Chưa có nhóm khủng bố nào lên tiếng nhận trách nhiệm.

Khu vực lăng Sayyida Zeinab nằm phía nam Thủ đô Damascus, Syria là nơi được các con hương dòng Shia ghé tới đông đúc nhất và thường xuyên chịu tấn công bom. Trước đó, vụ đánh bom liều chết kép hồi tháng 1 tại Damascus cũng khiến 10 người thiệt mạng.

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/danh-bom-kep-o-syria-so-nguoi-thiet-mang-tang-len-74-282653.html