Đánh bom kép ở Thổ Nhĩ Kỳ: Người Kurd nhận trách nhiệm

Phe nổi dậy người Kurd “Diều hâu tự do” đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ đánh bom kép ở Thổ Nhĩ Kỳ khiến gần 200 người thương vong tối 10/12.

Reuters đưa tin, nhóm nổi dậy “Diều hâu tự do người Kurd” (TAK) thuộc Đảng Công nhân người Kurd (PKK) ngày 11/12 đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ đánh bom kinh hoàng ở Thổ Nhĩ Kỳ khiến ít nhất 38 người thiệt mạng và 155 người khác bị thương.

Trong một tuyên bố trên trang web của TAK, tổ chức này đã thừa nhận đứng sau vụ đánh bom kép đẫm máu ở thành phố Istanbul vào khoảng 10h30 tối 10/12 (giờ địa phương).

Người Kurd nhận trách nhiệm đánh bom kép ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Hai vụ đánh bom xảy ra khoảng hai giờ sau khi trận đấu giữa hai đội bóng hàng đầu Thổ Nhĩ Kỳ kết thúc tại sân vận động Vodafone Arena. Các quan chức bước đầu xác định vụ nổ kép, gồm một vụ xe bom và một vụ đánh bom liều chết, nhằm vào các sĩ quan cảnh sát.

Đài truyền hình NTV cho biết kẻ tấn công đã nhắm vào một chiếc xe buýt chở cảnh sát chống bạo động đang trên đường rời khỏi sân vận động. Thời điểm xảy ra sự việc phần lớn các cổ động viên đã rời khỏi khu vực trên.

Theo Bộ trưởng Nội vụ Suleyman Soylu, vụ đánh bom liều chết còn lại xảy ra tại công viên Macka. Hai địa điểm cách nhau khoảng 1,5 km.

Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ ngày 11/12 tuyên bố quốc tang sau vụ đánh bom kép tại Istanbul. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim đã ra lệnh treo cờ rủ tại tất cả các tòa nhà chính quyền trên cả nước cũng như tại các tòa đại sứ, lãnh sự quán và các cơ quan thường trú của Thổ Nhĩ Kỳ tại nước ngoài trong ngày 11/12.

Tùng Bách (theo Reuters)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/danh-bom-kep-o-tho-nhi-ky-nguoi-kurd-nhan-trach-nhiem-d87380.html