Đánh bom khủng bố ở Thổ Nhĩ Kỳ, ít nhất 13 người chết

Hai vụ nổ liên tiếp trong đó có một vụ nổ được thực hiện từ xe chở bom bên ngoài sân vận động bóng đá ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ làm ít nhất 13 người chết.

Theo Reuters, cả hai vụ nổ được cho là nhằm vào lực lượng an ninh nước này. Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Suleyman Soylu cho biết, một vụ nổ xảy ra ở ngoài sân vận động vào khoảng 10h30 giờ địa phương ở bên ngoài sân vận động Besiktas ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, hơn một giờ sau khi trận đấu bóng kết thúc làm ít nhất 13 người thiệt mạng, theo tin tức trên báo Vietnamnet.

Đánh bom khủng bố ở Thổ Nhĩ Kỳ khiến ít nhất 13 người chết. Ảnh Reuters

Vụ tấn công này dường như nhằm vào chiếc xe buýt chở cảnh sát chống bạo động. Trong khi đó, vụ thứ hai xảy ra gần công viên Macka. Kênh truyền hình NTV của Thổ Nhĩ Kỳ dẫn lời ông Soylu nói, một trong hai vụ nổ là đánh bom liều chết. Đài này cũng đưa tin, có khoảng 38 người bị thương đang được điều trị tại bệnh viện.

Bộ trưởng Giao thông Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Arslan gọi vụ nổ xảy ra ở ngoài sân vận động là "một hành động khủng bố". Quan chức này đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân qua Twitter.

Một người chứng kiến vụ nổ cho biết: “Tôi bước vào quán cà phê năm phút trước khi vụ nổ. Tôi nghe thấy hai tiếng nổ trong vòng 30 giây. Tiếng nổ quá lớn. Tôi nhìn ra ngoài thấy một xe buýt công cộng và xe cảnh sát bốc cháy, bên trong xe có cả cảnh sát. Tôi nghĩ rằng, vụ nổ khiến nhiều người bị thương vì ngay cả cửa kính tòa nhà thờ Hồi giáo cũng bị phá vỡ sau vụ nổ”, báo VOV đưa tin.

Các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ nghi đây là vụ đánh bom khủng bố và phán đoán nhóm Nhà nước Hồi giáo thực hiện vụ tấn công. Trước đó, vào tháng 6 năm nay, nhóm Nhà nước Hồi giáo đã thực hiện vụ tấn công sân bay Ataturk tại Istanbul, giết hại 45 người.

Hồng Hà (Tổng hợp theo báo Vietnamnet, VOV)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/danh-bom-khung-bo-o-tho-nhi-ky-it-nhat-13-nguoi-chet-d87318.html