Đánh bom liên tiếp trại biểu tình Bangkok, gần 30 người bị thương

Cảnh sát Thái Lan cho biết chiều 19/1 đã xảy ra hai vụ đánh bom và xả súng tại khu vực biểu tình chống chính phủ chủ chốt ở thủ đô Bangkok, làm ít nhất 28 người bị thương. Các vụ tấn công này xảy ra trong bối cảnh hàng nghìn người biểu tình vẫn tiếp tục chiến dịch "phong tỏa" đường phố thủ đô đòi Thủ tướng Yingluck Shinawatra phải từ chức.

Cảnh sát Thái Lan cho biết chiều 19/1 đã xảy ra hai vụ đánh bom và xả súng tại khu vực biểu tình chống chính phủ chủ chốt ở thủ đô Bangkok, làm ít nhất 28 người bị thương. Các vụ tấn công này xảy ra trong bối cảnh hàng nghìn người biểu tình vẫn tiếp tục chiến dịch "phong tỏa" đường phố thủ đô đòi Thủ tướng Yingluck Shinawatra phải từ chức.

Theo nguồn tin, hai vụ đánh bom trên xảy ra vào khoảng 13 giờ 30 phút tại sân khấu chính do người biểu tình dựng lên ở khu vực Tượng đài Chiến thắng. Trung tâm y tế Bangkok cho biết ít nhất 7 người đang trong tình trạng nguy kịch.

Truyền thông địa phương dẫn lời một trong những thủ lĩnh biểu tình, ông Thavorn Senniam cho biết ông dường như chính là mục tiêu của quả bom đầu tiên. Theo thủ lĩnh Thavorn, quả bom này đã bay về phía ông khi vị thủ lĩnh này ngồi ở phía sau sân khấu với cánh báo chí. Quả bom thứ hai được ném khi mọi người đang tháo chạy.

Người biểu tình chống Chính phủ tại Bangkok ngày 17/1. Ảnh: AFP/ TTXVN

Vẫn chưa rõ nguyên nhân cũng như thủ phạm gây ra các vụ nổ này. Song bạo lực liên tiếp, tuy ở qui mô nhỏ, làm gia tăng khả năng quân đội sẽ tiến hành một cuộc đảo chính. Một kịch bản như vậy được cho là sẽ có lợi cho những người đang biểu tình chống chính phủ.

Trước đó, cùng ngày, một tay súng đã xả súng vào những người biểu tình chống chính phủ ở thủ đô Bangkok, làm một người bị thương nặng. Theo trung tâm cấp cứu Bangkok, nạn nhân nam, 54 tuổi, bị bắn vào lưng đêm 18/1 ở quận Lad Prao - nơi những người biểu tình đang kiểm soát một giao lộ trọng yếu. Đại tá cảnh sát Komsak Sumangkaset cho biết vụ xả súng xảy ra cách sân khấu do người biểu tình dựng lên khoảng 300m. Đại tá Komsak cho hay nạn nhân là người tình nguyện làm bảo vệ tại chốt kiểm tra xe cộ và người dân vào khu vực biểu tình.

Tối 17/1, một người biểu tình đã thiệt mạng và 35 người khác bị thương khi một quả lựu đạn phát nổ. Tình trạng bạo lực bất ngờ bùng phát tại Thái Lan sau hơn 2 tháng xảy ra các cuộc biểu tình hòng hạ bệ chính phủ của Thủ tướng Yingluck Shinawatra.

TTXVN/Tin Tức

Nguồn TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/danh-bom-lien-tiep-trai-bieu-tinh-bangkok-gan-30-nguoi-bi-thuong-20140119153552802.htm