Đánh bom xe buýt đội bóng để thu lợi cổ phiếu

Văn phòng công tố Đức ngày 21.4 cho biết cảnh sát đã bắt nghi phạm vụ đánh bom xe buýt chở cầu thủ đội bóng Borussia Dortmund và cho biết động cơ hành động này là về tài chính chứ không liên quan khủng bố.

Chiếc xe buýt bị đánh bom hôm 11.4

Theo AFP, nghi phạm Sergej W mang 2 quốc tịch Nga và Đức bị bắt tại bang Baden Wuertterberg, thuộc miền tây nam nước Đức. Trái với mọi phán đoán, Sergej chỉ là một người giao dịch chứng khoán và hy vọng kiếm được tiền nếu cổ phiếu của Borussia Dortmund giảm do hậu quả vụ tấn công ngày 11.4.

Các công tố viên cho biết đã tiến hành khởi tố Sergej về tội âm mưu giết người. Trong ngày xảy ra vụ tấn công, Sergej ở chung khách sạn với đội Dortmund. Ba quả bom phát nổ cạnh xe buýt của đội Borussia Dortmund đã khiến 2 người bị thương, trong đó trung vệ người Tây Ban Nha Marc Bartra phải phẫu thuật cổ tay.

Trùng Quang

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/danh-bom-xe-buyt-doi-bong-de-thu-loi-co-phieu-828264.html