Đánh bom xe tại Afghanistan, 35 người thiệt mạng

Hôm nay (24/7), một vụ nổ bom xe kinh hoàng giữa thủ đô Kabul của Afghanistan đã xảy ra khiến ít nhất 35 người đã thiệt mạng, 42 người khác bị thương.

Phát ngôn viên bộ Nội vụ Afghanistan Najib Danish nói với CNN rằng một chiếc xe Toyota Corolla chứa bom đã phát nổ ngay tại khu cảnh sát Quận 3 của thủ đô vào khoảng 6h40 (giờ địa phương). Cảnh sát nước này sau đó đã tiến hành phong tỏa hoàn toàn khu vực.

Trong một tuyên bố với các nhà báo địa phương, khủng bố Taliban tuyên bố nhận trách nhiệm cho cuộc tấn công.

Nhóm này cho biết chúng nhắm tới một chiếc xe buýt chuyên chở nhân viên tình báo Afghanistan, không rõ đến các nạn nhân của cuộc tấn công.

Hiện trường vụ đánh bom xe ở Kabul khiến 35 người thiệt mạng. Ảnh: CNN

"Tôi mạnh mẽ lên án vụ tấn công khủng bố đối với công chức tại Kabul hôm nay", một bài đăng trên Twitter của ông cho biết. "Cơ quan an ninh của chúng tôi sẽ buộc những kẻ phạm tội phải chịu trách nhiệm", chính trị gia Abdullah Abdullah tuyên bố.

Trong khi đó, văn phòng của Tổng thống Ashraf Ghani cũng đưa ra một tuyên bố lên án cuộc tấn công của Taliban. "Kẻ thù của Afghanistan không thể đối mặt với lực lượng của chúng ta trong chiến trường nên chúng mới nhắm vào dân thường vô tội”.

Thủ đô Kabul là nơi diễn ra nhiều vụ tấn công khủng bố nhất tại Afghanistan và số người thiệt mạng trong các vụ tấn công khủng bố tại đây chiếm ít nhất 20% tổng số người thiệt mạng trong các vụ tấn công khủng bố trên khắp đất nước.

Hồi tháng 6/2017, cũng tại Kabul, ít nhất 7 người đã thiệt mạng khi những kẻ đánh bom liều chết tấn công tang lễ của con trai một thượng nghị sĩ bị giết trong cuộc biểu tình chống chính phủ.

(Theo CNN)

Gia Bảo

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/tin-the-gioi/afghanistan-danh-bom-xe-giua-thu-do-kabul-35-nguoi-thiet-mang-a197079.html