Đánh chết khách vì 5000đ, nhóm bảo vệ vũ trường lĩnh án

Chỉ vì 5000 đồng tiền gửi xe, nhóm bảo vệ vụ trường đã xảy ra xô xát với khách và đánh khách tử vong.

Chiều 4/8, TAND TP Cần Thơ đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án vụ giết người tại Vũ trường V18 (phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ).

Sáu bị cáo bị truy tố về tội giết người gồm: Nguyễn Đình Hữu Đăng (21 tuổi, ngụ TP HCM); Hoàng Quốc Việt (24 tuổi), Huỳnh Mạnh Cường (31 tuổi), Phạm Duy (22 tuổi), Đoàn Trung Hiếu (26 tuổi), Dương Tuấn Kiệt (21 tuổi) cùng ngụ TP Cần Thơ.

Các bị cáo tại phiên xét xử

Các bị cáo tại phiên xét xử

Theo cáo trạng, khuya 7/12/2016, anh Nguyễn Kim Sáng (32 tuổi, ngụ tỉnh Lào Cai) cùng nhóm bạn đến vũ trường chơi. Sau đó, anh Sáng than mệt nên về trước. Trong lúc lấy xe, anh Sáng bị Đăng yêu cầu trả 5.000 tiền giữ xe.

Lúc này, anh Sáng chửi thề: “Bố mày, ông mày vào đây chơi mà mày dám lấy tiền xe?”. Cả hai xảy ra cự cãi, đánh nhau. Sự việc được mọi người can ngăn. Anh Sáng quay lên vũ trường kể cho nhóm bạn về việc mình bị nhân viên giữ xe đánh. Sau đó, cả nhóm quay lại nơi giữ xe.

Lúc này, nhóm của Đăng có Cường, Hậu, Duy (là nhân viên giữ xe của vũ trường V18) và Việt, Kiệt, Hiếu là bạn của Đăng đang chơi tại vũ trường, nghe ồn ào, có đánh nhau nên cả nhóm cũng đi xuống bãi giữ xe.

Tại đây, Cường chặn xe của anh Sáng, rồi cùng với Duy, Kiệt xông vào đánh anh Sáng tới tấp.

Anh Sáng lui vào góc tường lấy chai bia chống trả. Đăng chạy vào phía trong bãi giữ xe lấy cây gậy đánh bóng chày bằng kim loại làm hung khí, kẹp cổ anh Sáng vật ngã xuống nền. Hiếu cầm chai bia đập vào đầu anh Sáng 2 cái.

Việt cầm ống kim loại hình chữ nhật dài khoảng 80 cm đánh liên tục 7 cái vào đầu anh Sáng, khiến nạn nhân gục tại chỗ. Lúc đó, có người la lên: “Coi chừng nó chết” thì Đăng mới dừng tay. Việt vẫn ngoan cố cầm thanh kim loại đánh thêm 1 cái nữa vào đầu nạn nhân.

Anh Sáng được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Vũ trường V18 nơi xảy ra vụ án

Tại phiên xét xử, các bị cáo thành khẩn nhận tội như cáo trạng.

Với những hành vi côn đồ, manh động của các bị cáo, TAND TP Cần Thơ tuyên phạt: bị cáo Nguyễn Đình Hữu Đăng và Hoàng Quốc Việt với mức án chung thân, Đoàn Trung Hiếu 19 năm tù, Huỳnh Mạnh Cường 17 năm tù, Phạm Duy và Dương Tuấn Kiệt cùng chịu chung mức án 7 năm tù.

Ngoài ra, các bị cáo còn phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại với tổng số tiền gần 300 triệu đồng.

Vũ trường V18 nằm ngay khu vực Bến Ninh Kiều, nơi có rất nhiều khách du lịch lui tới. Mặc dù mới đi vào hoạt động từ khoảng 3 năm nay nhưng vũ trường này đã làm tình hình an ninh, trật tự về đêm nơi đây thêm phức tạp.

Tổng cộng đã có khoảng 15 vụ đâm chém, đánh lộn gây thương tích đã xảy ra tại đây, trong đó có một số vụ bị xử lý hình sự, còn lại bị xử lý hành chính.

Tháng 6/2015, cảnh sát đã phải nổ nhiều phát súng chỉ thiên để giải thoát nhóm khách bị bảo vệ vũ trường đóng cửa nhốt, tấn công. Hồi cuối tháng 7/2016, cảnh sát đặc nhiệm đã ngăn chặn hai nhóm giang hồ Cần Thơ và Hậu Giang hỗn chiến tại đây, thu giữ nhiều hung khí.

Mạnh Đức

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/danh-chet-khach-vi-5000d-nhom-bao-ve-vu-truong-linh-an-3340478/