Đánh ghen cắt tóc, đạp tới tấp: Vợ phó công an xã là chủ mưu

Công an xã xác định chủ mưu vụ đánh ghen kinh hoàng bà Nguyễn Thị Kim Phượng (vợ Phó trưởng Công an xã Trang).

Liên quan đến vụ đánh ghen kinh hoàng ở Gia Lai, 5 người phụ nữ vây đánh một nạn nhân nữ trước sự chứng kiến của nhiều người. Ngày 13/8 trên facebook đã xuất hiện Clip về vụ đáng ghen gây xôn xao dư luận.

Đánh ghen kinh hoàng gây xôn xao dư luận (ảnh cắt từ clip).

Trong đoạn clip, nạn nhân bị kéo lê trên mặt đường, 1 người cầm kéo cắt tóc tơi tả, 4 người còn lại giữ nạn nhân và đánh đấm túi bụi. Suốt vài phút đánh chửi, đạp vào vùng kín, bụng liên tục thì nạn nhân có dấu hiệu xỉu đi.

Trong khi đánh, cặt tóc nạn nhân, nhóm người này liên tục mắng chửi và cảnh cáo: "Tao nói với mày bao nhiêu lần rồi. Lần này tao cảnh cáo cho mày biết. Mày nhắn tin, gọi điện cho chồng tạo, tao giết mày nghe chưa. Mày bỏ xứ mà đi, ở trong địa bàn Gia Lai thì mày không tránh được tao đâu".

Người phụ nữ xưng là có chồng còn luôn miệng nói rằng đã cho nạn nhân cơ hội sửa sai, "quay về với chồng con mà làm ăn" nhưng nạn nhân không nghe. Những người chứng kiến xung quanh sau khi nghe vậy liền liên tục phụ họa " giựt chồng người ta".

Nạn nhân là bà L.T.M (SN 1979, thôn Tân Tiến, xã Trang) (ảnh cắt từ clip).

Bị 5 người phụ nữ đánh, cắt tóc, chửi rủa nhưng nạn nhân chỉ nằm im chịu trận không hề phản kháng. Thấy nạn nhân bị đánh dã man, có thể ảnh hưởng đến tính mạng, những người xung quanh liền can ngăn. Lúc này, 5 người phụ nữ mới dừng tay lại và ra về.

Sau khi vụ việc gây xôn xao dư luận, ngày 15-8, ông Lê Anh Vũ – Trưởng Công an xã Trang, huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai cho biết vụ đánh ghen được tung lên mạng gây xôn xao dư luận xảy ra vào khoảng 10 giờ sáng 14-7. Lúc này, bà L.T.M (SN 1979, thôn Tân Tiến, xã Trang) bị một nhóm người hành hung, cắt tóc và khiến bà M. phải đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Đắk Đoa trong tình trạng bị choáng.

Đến ngày 18 -7, Công an xã Trang đã nhận được đơn bằng đường bưu điện của bà M. yêu cầu làm rõ việc bị một nhóm người đánh đập và cắt tóc.

Qua điều tra, Công an xã Trang đã triệu tập 5 phụ nữ lên làm việc và xác định bà Nguyễn Thị Kim Phượng (SN 1978, trú thôn Sơn Yang, xã Trang) là chủ mưu. Nguyên nhân vụ việc là do ghen tuông.

Chủ mưu vụ đánh ghen là vợ phó trưởng công an xã (ảnh cắt từ clip).

Tại Công an xã Trang, bà Phượng khai báo, qua các tin nhắn, cuộc gọi bà đã phát hiện bà M. có quan hệ bất chính với chồng mình (là ông Phan Minh Tuấn – Phó trưởng Công an xã Trang - PV) nên đã nhiều lần yêu cầu chấm dứt nhưng bà M. không nghe. Quá bức xúc, bà Phượng cùng 4 chị em của mình mới hành động như trên.

Cũng theo ông Vũ, trước đó, vụ việc đã được hòa giải nhưng sau khi clip đáng ghen bị phát tán trên mạng trong thời gian gần đây bà M. lại tiếp tục gửi đơn yêu cầu xử lý nhóm đánh ghen. Vụ việc đang được chuyển lên Công an huyện Đắk Đoa để thụ lý.

Một lãnh đạo Công an huyện Đắk Đoa cho biết đã nắm tình hình sơ bộ về vụ việc. Trong tuần này sẽ có kết luận xử lý những người vi phạm.

Clip vụ đáng ghen đến nay vẫn được dân mạng lan truyền chóng mặt, tính đến chiều 14/8, đoạn clip đã thu hút hơn 1,3 triệu lượt xem và hơn 24.000 lượt chia sẻ.

Nguồn Phụ Nữ Today: http://phunutoday.vn/xa-hoi/danh-ghen-cat-toc-dap-toi-tap:-vo-pho-cong-an-xa-la-chu-muu-116834.html