Đánh giá việc thực thi Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng

Ngày 8-12, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ phối hợp Cơ quan Phòng, chống tội phạm và ma túy của Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNODC) tổ chức hội thảo đánh giá việc thực thi Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC).

Tại hội thảo, các đại biểu đã nhấn mạnh vai trò của các tổ chức xã hội (TCXH) trong giám sát, xử lý tham nhũng, nhất là tham gia tích cực và góp phần thực hiện hiệu quả chính sách, pháp luật và hoạt động phòng, chống tham nhũng thời gian qua. Tuy nhiên, chưa có quy định pháp luật cụ thể về quyền và trách nhiệm của TCXH không phải là thành viên MTTQ Việt Nam trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Vì vậy, Chính phủ cần tích cực tham khảo ý kiến và tạo điều kiện hơn nữa cho TCXH tham gia các lĩnh vực về xây dựng, thực hiện và giám sát chính sách, bảo đảm chủ thể này phát huy giá trị tích cực trong phòng, chống tham nhũng.

Trao đổi kinh nghiệm tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Tại Hà Nội, Trung tâm Gìn giữ hòa bình (GGHB) Việt Nam phối hợp Phòng Tùy viên Quốc phòng, Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội vừa tổ chức buổi trao đổi kinh nghiệm triển khai Đội Công binh tham gia hoạt động GGHB Liên hợp quốc (LHQ), giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Pháp.

Tại buổi làm việc, các chuyên gia trong lĩnh vực GGHB LHQ của Pháp trao đổi về kinh nghiệm trong triển khai lực lượng công binh tại các phái bộ GGHB LHQ như: biên chế tổ chức và trang bị của đơn vị công binh Pháp; huấn luyện đào tạo tiền triển khai; quá trình thực hiện nhiệm vụ; các thách thức và bài học kinh nghiệm…

Mở đợt cao điểm bảo đảm an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp Tết

Từ ngày 16-12-2016 đến 15-2-2017, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) mở đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT), trật tự xã hội (TTXH) trên các tuyến giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Đinh Dậu và các lễ hội đầu xuân năm 2017.

Theo đó, lực lượng CSGT tập trung triển khai các biện pháp công tác nhằm bảo đảm TTATGT, TTXH trên các lĩnh vực giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại, vui chơi, vận tải hành khách, hàng hóa của nhân dân, phòng ngừa, hạn chế tai nạn giao thông, không để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng; hạn chế ùn tắc giao thông; ngăn chặn kịp thời xử lý nghiêm các vụ tụ tập, đua xe trái phép. Tăng cường đấu tranh với các loại tội phạm, buôn bán vận chuyển pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, hàng lậu, hàng cấm. Tập trung xử lý nghiêm các trường hợp: vi phạm quy định nồng độ cồn; chạy quá tốc độ quy định; đi không đúng phần đường, làn đường; chở quá số người quy định…

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/31499802-danh-gia-viec-thuc-thi-cong-uoc-cua-lien-hop-quoc-ve-chong-tham-nhung.html